Hàng loạt siêu sao bóng ném Pháp bị bắt

01/10/2012 20:48 GMT+7

(TNO) Hôm nay (1.10), thể thao Pháp đã nhận một cú sốc lớn sau khi cảnh sát tiến hành bắt giữ hàng loạt ngôi sao bóng ném, trong đó có cả những vận động viên từng có được thành công ở đấu trường Olympic, do liên quan đến dàn xếp tỷ số, một nguồn tin của AFP cho biết.

(TNO) Hôm nay (1.10), thể thao Pháp đã nhận một cú sốc lớn sau khi cảnh sát tiến hành bắt giữ hàng loạt ngôi sao bóng ném, trong đó có cả những vận động viên từng có được thành công ở đấu trường Olympic, do liên quan đến dàn xếp tỷ số, một nguồn tin của AFP cho biết.

>> Tiết lộ đề nghị dàn xếp tỷ số ở World Cup 2006
>> Một trận đấu ở World Cup 2010 bị nghi dàn xếp tỷ số
>> Nghi án dàn xếp tỷ số ở vòng loại Europa League

Cầu thủ bóng ném Nikola Karabatic bị bắt giữ để thẩm vấn
Nikola Karabatic bị bắt giữ ngay sau trận đấu để thẩm vấn - Ảnh: Reuters

Theo đó, có ít nhất 7 cầu thủ đang chơi ở giải vô địch bóng ném Pháp đã bị giam giữ và hàng chục người khác bị thẩm vấn liên quan đến nghi vấn CLB Montpellier dàn xếp tỷ số.

Trước đó, hôm 30.9, cảnh sát Paris đã bất ngờ ập vào phòng thay đồ của các cầu thủ sau trận đấu giữa Montpellier và Paris Saint Germain diễn ra trên sân vận động Pierre de Coubertin.

Theo tường thuật của phóng viên AFP, có khá nhiều cảnh sát mặc thường phục cùng nhân viên an ninh vào sân, trong khi một nguồn tin cảnh sát cho biết đã có 8 cầu thủ Montpellier và 2 cầu thủ Paris Saint-Germain (những người từng thi đấu cho Montpellier) bị thẩm vấn điều tra.

Trong đó, 5 cầu thủ Montpellier gồm Nikola Karabatic, Mickael Robin (người Pháp), Wissem Hmam (người Tunisia) và Dragan Gajic, Primoz Prost (người Slovenia) sau đó bị đưa ra xe đặc chủng của cảnh sát và được một đoàn xe hộ tống về nơi giam giữ phục vụ cho việc điều tra. Trước đó, 3 cầu thủ khác của Montpellier cũng bị bắt giữ để thẩm vấn liên quan đến vụ việc nói trên.

Thông tin bắt giữ khiến người hâm mộ thể thao Pháp sửng sốt khi trong số cầu thủ bị bắt giữ hầu hết là trụ cột giúp tuyển bóng ném nước này vừa giành huy chương vàng (HCV) ở Olympic 2012, trong đó Nikola Karabatic (28 tuổi) được xem là một cầu thủ bóng ném vĩ đại nhất của tuyển Pháp khi từng giành 2 HCV ở Olympic 2008 và 2012.

Ngoài các cầu thủ nói trên, một nhân viên nghiên cứu trị liệu và một bạn gái của cầu thủ Montpellier cũng bị bắt giam.


Đội Montpellier bị cáo buộc dàn xếp tỷ số - Ảnh: Reuters

Vào giữa tuần qua, làng bóng ném chuyên nghiệp Pháp rơi vào tình trạng hỗn loạn khi cơ quan an ninh đẩy mạnh các cuộc điều tra nhắm vào “gã khổng lồ” Montpellier sau những cáo buộc dàn xếp tỷ số và tham nhũng. Đông thái trên lập tức gây xôn xao dư luận khi đội bóng miền nam nước Pháp đang thống trị bóng ném chuyên nghiệp nước này trong 15 năm qua.

Nghi ngờ bán độ được xác định trong trận đấu Montpellier thua Cesson-Sevigne với tỷ số 28-31 vào ngày 12.5, thời điểm mà Montpellier đã nắm chắc trong tay chức vô địch thứ 13 trong 15 mùa giải liên tiếp còn Cesson-Sevigne đang nằm nhóm cuối bảng.

Theo tiết lộ của công ty cá cược La Francaise des Jeux (FDJ), số tiền cá cược vào trận đấu đã tăng lên bất thường với số tiền 80.000 euro và sau đó đã thắng 200.000 euro. Ở trận đấu này, những trụ cột như anh em nhà Karabatic, Mladen Bojinovic, Vid Kavticnik và Samuel Honrubia bất ngờ được thông báo chấn thương và không thi đấu.

Trong khi đó, kênh truyền hình France 3 cho biết cảnh sát phát hiện vợ và bạn gái của các cầu thủ và thành viên CLB nói trên đã đặt cược trận đấu ở một số điểm đại lý ở Paris, phía tây Brittany và Montpellier. Theo đó, danh tánh một số người thắng cược sẽ được xác định do quy định nếu người thắng số tiền quá 500 euro sẽ buộc phải nhận qua tài khoản.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.