Hanoi Buffaloes “bẻ cánh” Hochiminh City Wings

22/06/2019 21:59 GMT+7

Làm khách trên sân Hồ Xuân Hương vào chiều nay, Hanoi Buffaloes đã có màn trình diễn quá đỗi ấn tượng trước Hochiminh City Wings tại giả bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA).

Mike Bell trở lại, khẳng định uy thế

Đón chào sự tái xuất của Mike Bell thay thế cho trung phong Jameel Mckay đang chịu ảnh hưởng của chấn thương trước đó, Hanoi Buffaloes tỏ ra vô cùng tự tin dù phải chạm trán với đội dẫn đầu bảng xếp hạng Hochiminh City Wings . Chính sự xuất sắc của ngoại binh này đã khiến đội bóng thủ đô chủ động lối chơi. Ngược lại đẩy TP.HCM vào thế mất tự tin, thi đấu có phần chệch choạc

HLV Predrag Lukic liê tụvc nhắc nhở nhưng các cầu thủ TP.HCM vẫn tỏ ra nôn nóng sau khi bị dẫn bàn nên suốt 2 hiệp đầu vẫn chưa thể tìm ra cách khắc chế Hanoi Buffaloes. Trái lại, các cổ động viên của đội chủ sân Hồ Xuân Hương còn lần lượt phải chứng kiến hai cựu cầu thủ của câu lạc bộ, Lê Ngọc Tú (9 điểm) và Henry Nguyễn (5 điểm) thay nhau “bắn phá” bảng rổ để nâng cách biệt lên thành 48-35 cho đại diện Thủ đô.

Hàng thủ TP.HCM rất khó để triển khai bóng lên trên Trinh Trinh

Tấn công mạnh mẽ, chiến thắng cách biệt

Khởi đầu hiệp 3, Hochiminh City Wings thi đấu cực kỳ quyết tâm nhằm cân bằng tỷ số với đối thủ. Thế nhưng, sự thiếu chính xác trong những pha dứt điểm cuối cùng khiến đại diện Đông Nam Bộ vẫn chưa thể thực hiện được mục tiêu. Kết thúc 30 phút thi đấu, ưu thế vẫn nghiêng về phía Hanoi Buffaloes (69-50).

Khoảng thời gian còn lại, đoàn quân của HLV Todd Purves tiếp tục duy trì một thế trận lấn lướt và với khả năng phối hợp ném 3 chuẩn xác, họ đã ghi đến 15 điểm từ những pha “bắn xa” vào bảng rổ của đội chủ sân Hồ Xuân Hương. Khép lại cuộc đối đầu, “Trâu Thủ đô” vượt qua “Anh hai Đại bàng” với cách biệt 98-67 và thoát ra khỏi nhóm cuối bảng khi nâng hiệu suất thắng lên thành 40%.

Dù vẫn đang giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng nhưng trận thua này đã khiến hiệu suất thắng của thầy trò HLV Predrag Lukic suy giảm xuống mức 80% trong khi đó, “Trâu Thủ đô” đã tạm vươn lên vị trí thứ 4 với tỷ lệ 40%, xếp trên Thang Long Warriors (33.3%) và Danang Dragons (25%).

Lần ra sân tới, Hochiminh City Wings sẽ có cuộc chạm trán được dự báo nhiều khó khăn với Saigon Heat trong trận “derby Sài Gòn” (25/6) còn với Hanoi Buffaloes, họ được trở về “thánh địa” Bách Khoa và có màn so tài với địch thủ cùng thành phố, Thang Long Warriors (27/6).  

Đội bóng thủ đô chơi hay, lấn lướt Trinh Trinh
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.