Hấp dẫn ở đích đến

12/04/2010 10:03 GMT+7

Nhiều đoạn đường xấu do đang trong giai đoạn trùng tu ở chặng đua thứ hai giải xe đạp truyền hình TP.HCM 2010, diễn ra hôm qua từ Hà Nội về Thanh Hóa (155km) khiến nhiều tay đua bị bể bánh xe.

Bùi Minh Thụy tiếp tục giữ áo vàng - Ảnh: Quang Liêm

Nhiều đoạn đường xấu do đang trong giai đoạn trùng tu ở chặng đua thứ hai giải xe đạp truyền hình TP.HCM 2010, diễn ra hôm qua từ Hà Nội về Thanh Hóa (155km) khiến nhiều tay đua bị bể bánh xe.

Tai nạn cũng xảy ra khiến 1 số tay đua của đội BVTV Sài Gòn 2, Quân khu 7 lâm nạn và vẫn chưa biết có thể tiếp tục tranh tài ở chặng tiếp theo hay không. Tuy nhiên, điều đó vẫn không ngăn nỗ lực của các tay đua, đặc biệt là sự cạnh tranh quyết liệt tại đích đến.

Tận dụng cơ hội hai ông “vua nước rút” Đỗ Tuấn Anh (Domesco Đồng Tháp 1), Lê Văn Duẩn (BVTV Sài Gòn 1) “ẩn mình” vì kèm cặp nhau, 3 tuyển thủ QG Mai Nguyễn Hưng (BVTV Sài Gòn 1), Bùi Minh Thụy (ADC truyền hình Vĩnh Long), Mai Công Hiếu (Domesco Đồng Tháp 1) bứt phá mạnh mẽ về đích. Cả 3 gần như cán đích cùng lúc khiến tổ trọng tài phải dùng đến băng ghi hình để xác định người thắng chặng. Cuối cùng, tay đua đang giữ áo vàng Bùi Minh Thụy được công nhận là người về đầu với thành tích 3g39’02” (tốc độ trung bình 42,459 km/giờ). Mai Công Hiếu về nhì và Mai Nguyễn Hưng về hạng ba.

Thành tích về nhất trên giúp Bùi Minh Thụy tiếp tục giữ áo vàng sau 2 chặng với thành tích 4g36’33”. Không những thế, chiến thắng ấn tượng này còn giúp Minh Thụy vượt qua Thanh Nhân (BVTV Sài Gòn 1), tạm thời dẫn đầu điểm áo xanh (19 điểm) giành cho tay đua có nước rút tốt nhất sau 2 chặng. Ê-kíp ADC truyền hình Vĩnh Long vẫn dẫn đầu danh hiệu đồng đội với thành tích 13g50’59”.

Hôm nay diễn ra chặng đua thứ ba từ Thanh Hóa đi Vinh (Nghệ An) dài 139km.

Q.A

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.