Hạt giống thua choáng váng!

13/03/2011 18:48 GMT+7

* ĐKVĐ đơn nam Ivan Ljubicic sớm dừng bước (TNO) Rạng sáng nay (13.3), hàng loạt hạt giống như Murray, Ferrer, Baghdatis (đơn nam), Li Na (đơn nữ)… đều "thua vỡ mặt" trước những đối thủ “tí hon” ở vòng 2 giải BNP Paribas Open diễn ra tại Mỹ.

Tay vợt Andy Murray bất ngờ dừng bước tại vòng 2 giải BNP Paribas Open 2011 - Ảnh: Reuters

* ĐKVĐ đơn nam Ivan Ljubicic sớm dừng bước

(TNO) Rạng sáng nay (13.3), hàng loạt hạt giống như Murray, Ferrer, Baghdatis (đơn nam), Li Na (đơn nữ)… đều "thua vỡ mặt" trước những đối thủ “tí hon” ở vòng 2 giải BNP Paribas Open diễn ra tại Mỹ.

Thất bại choáng váng nhất thuộc về á quân Úc mở rộng 2011 Andy Murray (hạt giống số 5) trước tay vợt của chủ nhà Donald Young, người đang đứng vị trí… 143 trên bảng xếp hạng ATP.

Trước đối thủ trẻ phải vất vả vượt qua vòng đấu loại, Murray dường như cầm chắc 99,9% chiến thắng trong tay để tạm quên đi nỗi thất vọng thua ở chung kết Úc mở rộng 2011 và bị loại sớm ở giải ATP World Tour tại Rotterdam (Hà Lan). Thế nhưng, trong một ngày như bị “trời xui đất khiến”, tay vợt người Anh đã đánh mất chính mình khi liên tục đánh bóng hỏng, đặc biệt ở loạt tie break ở ván 1 và thua với điểm số 6/7 (4/7). Phong độ thất vọng của Murray tiếp tục kéo dài sang ván 2 với 4 lần đánh mất lợi thế trong những pha được cầm giao bóng để sau đó gác vợt với điểm số 3/6 và bị loại.

Chiến thắng bất ngờ của Donald Young khởi đầu một ngày "nổi loạn" của những tay vợt ít tên tuối trước các tay vợt hàng đầu thế giới. Đầu tiên là thất bại của David Ferrer (6) trước tay vợt xếp hạng 239 TG Ivo Karlovic của Croatia (người vừa lập nên kỷ lục mới ở làng banh nỉ với cú giao bóng có tốc độ nhanh nhất: 251 km/h) với điểm số 6/7 và 3/6.

Tiếp đến, tay vợt Ấn Độ Somdev Devvarman (xếp hạng 84 TG) đánh bại Marcos Baghdatis (22) 7/5, 6/0; Urszula Radwanska hạ Klara Zakopalova (32) 6/3, 5/7, 6/2; Xavier Malisse quật ngã Jo-Wilfried Tsonga (15) với điểm số 7/6, 7/5.

Bên cạnh những cú sốc là sự trở lại ấn tượng của cựu vô địch Mỹ mở rộng Juan Martin Del Potro sau khi tay vợt Argentina loại ĐKVĐ Ivan Ljubicic với điểm số 5/7, 6/4 và 6/2. Trong khi đó, tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal, Fernando Verdasco (9), Nicolas Almagro (11) đều có chiến thắng nhẹ nhàng để góp mặt ở vòng 3.

 
Á quân Úc mở rộng 2011 (nữ) Li Na cũng gác vợt ở vòng 2 - Ảnh: Reuters

Ở giải đơn nữ, bất ngờ nhất là việc á quân Úc mở rộng 2011 Li Na gác vợt trước người đồng hương Shuai Peng 6/4, 3/6 và 3/6, trong khi cựu số 1 thế giới Dinara Safina đánh dấu sự trở lại bằng trận thắng trước Daniela Hantuchova (người từng 2 lần vô địch giải này) với điểm số 7/6, 6/4 để gặp Samantha Stosur (4) ở vòng 3. Còn các hạt giống khác như Caroline Wozniacki, Victoria Azarenka, Maria Sharapova… đều đi tiếp.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.