Hẹn gặp Olympic Rio De Janeiro 2016

13/08/2012 03:15 GMT+7

Sau 16 ngày tranh tài sôi nổi, rạng sáng nay Olympic London 2012 đã kết thúc thành công. Ấn tượng nhất là sự chuẩn bị chu đáo của nước chủ nhà, từ khâu tổ chức đến đón tiếp và an ninh. Riêng lễ khai mạc và bế mạc rất hoành tráng và lôi cuốn. Khán giả đông và cuồng nhiệt cũng chính là yếu tố mang lại sức hấp dẫn cho Olympic lần này khi các sân đều chật kín người xem dù giá vé không hề rẻ.

Sau 16 ngày tranh tài sôi nổi, rạng sáng nay Olympic London 2012 đã kết thúc thành công. Ấn tượng nhất là sự chuẩn bị chu đáo của nước chủ nhà, từ khâu tổ chức đến đón tiếp và an ninh. Riêng lễ khai mạc và bế mạc rất hoành tráng và lôi cuốn. Khán giả đông và cuồng nhiệt cũng chính là yếu tố mang lại sức hấp dẫn cho Olympic lần này khi các sân đều chật kín người xem dù giá vé không hề rẻ.

Đã có hơn 30 kỷ lục thế giới được lập. Nhiều ấn tượng đẹp khác về chuyên môn như chiến thắng đi vào lịch sử của Michael Phelps (4 HCV, 2 HCB) Missy Franklin (4 HCV, 1 HCĐ), Usain Bolt (3 HCV), các VĐV khuyết tật như Oscar Pisturius (điền kinh), Natalia Partyka (bóng bàn)… tạo cảm xúc khó quên. Bên cạnh đó, Olympic cũng có vài sự cố như “cố ý” thua của các VĐV cầu lông đôi nữ, sai lầm khi bảng đồng hồ điện tử ngưng chạy khiến VĐV Hàn Quốc Shin Ala thua tức tưởi ở môn kiếm 3 cạnh, vụ nhầm cờ của Hàn Quốc trong trận đấu của CHDCND Triều Tiên... Dù số lượng QG đoạt HCV cũng gần với 4 năm trước (hơn 50 nước), nhưng lần đầu tiên đã có nhiều nước nhỏ xuất hiện lần đầu có HCV như Grenada, Venezuela, Bahamas…, cho thấy Olympic ngày càng tạo nên những sắc màu hấp dẫn. Kết thúc London 2012 chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi ngày hội lớn 4 năm nữa tại Rio de Janeiro (Brazil) vào năm 2016.

T.K

>> Quần vợt Olympic London 2012: Ngày vàng của quần vợt Mỹ
>> Vác bụng bầu đến Olympic London 2012
>> Vòng loại Olympic London 2012: Cơ hội lớn cho tuyển nữ VN
>> Vòng loại thứ nhất Olympic London 2012: Nữ VN thắng đậm Hồng Kông!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.