HLV đội Hà Nội bị phạt vì phạm luật giao thông

27/09/2010 08:43 GMT+7

Ở chặng đua hôm qua từ Phan Rang – Nha Trang (99km), BTC đã xử lý rất nghiêm các thành viên đoàn đua không tuân thủ quy định. HLV Trần Văn Minh (Hà Nội) bị loại khỏi đoàn đua vì chạy xe máy vào đường ngược chiều “vi phạm luật giao thông và ảnh hưởng đến hình ảnh của đoàn đua”. Ngoài việc bị loại khỏi đoàn, HLV này còn bị phạt 1.800.000 đồng do lỗi trên.

Ở chặng đua hôm qua từ Phan Rang – Nha Trang (99km), BTC đã xử lý rất nghiêm các thành viên đoàn đua không tuân thủ quy định. HLV Trần Văn Minh (Hà Nội) bị loại khỏi đoàn đua vì chạy xe máy vào đường ngược chiều “vi phạm luật giao thông và ảnh hưởng đến hình ảnh của đoàn đua”. Ngoài việc bị loại khỏi đoàn, HLV này còn bị phạt 1.800.000 đồng do lỗi trên.

Theo tổng trọng tài Nguyễn Ngọc Vũ, tình trạng các HLV, tiếp tế viên chạy loạn xạ, bất chấp luật giao thông thường xảy ra ở các giải đua trong nước từ trước đến nay. Có HLV vì cố tình chen lấn để lên tiếp tế hoặc chỉ đạo VĐV đã tông phải người dân đi đường, thậm chí tông cả VĐV đang đua. Vì vậy lần này BTC quyết định phạt nặng những hành vi này nhằm răn đe và buộc các HLV, tiếp tế viên phải tuân thủ luật để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc.

Trở lại chặng đua hôm qua, tay đua 18 tuổi Huỳnh Thanh Quân (Quân khu 7) cùng 4 tay đua khác bứt phá thành công về đích. Thanh Quân về nhất chặng với thành tích 2g25’02” (tốc độ trung bình 40,956km/h). Về sau tốp đầu 3’03”, Trương Nguyễn Thanh Nhân (BVTV Sài Gòn) vẫn giữ áo vàng sau 3 chặng do tốp trên thua xa giờ ở 2 chặng trước. Áo xanh vẫn thuộc về Bùi Minh Thụy và ngôi nhất đồng đội vẫn trong tay ê-kíp BVTV Sài Gòn.

Hôm nay đoàn đua nghỉ tại Nha Trang trước khi bước vào tranh tài chặng Nha Trang – Tuy Hòa (134km).

Hoành Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.