Hoàng Anh Tuấn trở lại

04/06/2010 14:13 GMT+7

Cá tính mạnh mẽ đã làm nên một Hoàng Anh Tuấn đầy dũng mãnh trên sàn đấu để chạm tay vào HCB Olympic Bắc Kinh 2008. Cũng cá tính ấy cộng với sự nông nổi, tự tin thái quá khiến anh nhận những thất bại cay đắng ở SEA Games 25. Hoàng Anh Tuấn thổ lộ: “Giờ là lúc tôi chứng minh mình đang lớn lên từng ngày”…

Hoàng Anh Tuấn nỗ lực không ngừng để lấy lại hình ảnh - Ảnh: Bạch Dương

Cá tính mạnh mẽ đã làm nên một Hoàng Anh Tuấn đầy dũng mãnh trên sàn đấu để chạm tay vào HCB Olympic Bắc Kinh 2008. Cũng cá tính ấy cộng với sự nông nổi, tự tin thái quá khiến anh nhận những thất bại cay đắng ở SEA Games 25. Hoàng Anh Tuấn thổ lộ: “Giờ là lúc tôi chứng minh mình đang lớn lên từng ngày”…

Sau những giọt nước mắt thất bại ở SEA Games 25 (tháng 12.2009), Anh Tuấn đã tính đến chuyện giải nghệ. Tuy nhiên, mới đây, lực sĩ này quyết định trở lại. Anh cho biết: “Thất bại ở SEA Games khiến tôi chỉ có ý nghĩ duy nhất là giải nghệ. Khi bình tâm nghĩ lại cùng với sự động viên của đồng nghiệp, gia đình, tôi nhận ra rằng bây giờ chưa phải là lúc. Tôi phải chứng minh mình thất bại được thì cũng phải đứng lên được”.

Với quyết tâm đó, tháng 5 vừa qua anh sang Nam Ninh (Trung Quốc) tập huấn dài hạn đến tháng 9. Trò chuyện từ Nam Ninh, lực sĩ này cho biết, điều kiện tập luyện ở Trung Quốc rất tốt. Đây cũng là địa điểm tập luyện của hầu hết các lực sĩ hàng đầu Trung Quốc và một số nước khác. Riêng ở hạng cân 56kg của Tuấn, tại đây có đến 10 VĐV cùng tham gia. “Các VĐV Trung Quốc rất mạnh và tiến bộ nhanh. Việc tập luyện chung với họ khiến tôi phải nỗ lực nhiều để cải thiện mình”, Tuấn cho biết.

Mục tiêu lớn sau chuyến tập huấn của Tuấn chính là giải vô địch thế giới diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 9.2010. Vẫn với cá tính ngang tàng, Hoàng Anh Tuấn nói: “Mọi người yên tâm đi, những thất bại trước khiến tôi mất mặt lắm rồi. Tôi sẽ trả lời bằng thành tích của mình ở giải VĐTG”.

Trưởng bộ môn cử tạ Đỗ Đình Kháng cho biết: “Hoàng Anh Tuấn vẫn là tài năng sáng giá của làng cử tạ VN. Việc Tuấn quay trở lại và tập luyện nghiêm túc, có mục tiêu rõ ràng giúp cử tạ VN hy vọng có thành tích cao ở các giải quốc tế sắp tới, nhất là Asiad diễn ra vào cuối năm”.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.