Hoàng Xuân Vinh giành huy chương thứ 2 ở Olympic 2016

10/08/2016 22:48 GMT+7

2 viên bắn cuối cùng không tốt ở chung kết nội dung 50 m súng ngắn bắn chậm, xạ thủ Việt Nam Hoàng Xuân Vinh chỉ nhận được tấm huy chương bạc với 191,3 điểm.

[VIDEO]: KHOẢNH KHẮC ĐƯA HOÀNG XUÂN VINH ĐẾN TẤM HCB OLYMPIC
 22 giờ 44
Hoàng Xuân Vinh phát biểu: "Thời tiết tại trường bắn hôm nay không tốt. Tôi cũng có một chút không ổn về đấu pháp. 
Tại đấu trường như thế này, việc xử lý trạng thái là điều khó khăn cho VĐV. Tôi có chút tiếc nuối cho 2 viên bắn cuối cùng vừa qua.
Dù sao đây cũng là một kỳ Olympic thành công của tôi. Tôi cũng xin gửi thành quả này gửi đến người hâm mộ Việt Nam...".
 22 giờ 37
Ban tổ chức trao huy chương cho các VĐV.   Thật đáng tự hào cho thành tích của Hoàng Xuân Vinh tại Olympic 2016, với 1 HCV và 1 HCB.
 22 giờ 25
Xạ thủ người Hàn Quốc Jin Jong Oh (ảnh, Reuters) giành HCV với 193,7 điểm. Huy chương bạc thuộc về Hoàng Xuân Vinh với 191,3 điểm. Huy chương đồng thuộc về xạ thủ người CHDCND Triều Tiên Kim Song Guk với 172,8 điểm. 
 22 giờ 24
Vinh chỉ giành được huy chương bạc sau viên bắn cuối cùng chỉ được 8,2 điểm.
 22 giờ 23
Vinh bắn hỏng viên áp cuối chỉ được 8,5 điểm. 
 22 giờ 21
Vinh vừa bắn 2 viên kế tiếp không tốt nên đã bị đối thủ rút ngắn khoảng cách. Vinh hiện đang có 174,2 điểm.
 22 giờ 20
Vinh đã bỏ 2 người sau đến 3 điểm, chỉ còn 6 viên cuối. 
 22 giờ 20
Chỉ còn 3 VĐV như vậy chắc chắn Vinh sẽ có huy chương.
Xạ thủ Nguyễn Trung Hiếu: "Chắc chắn anh Vinh sẽ tranh HCB và HCV".
 22 giờ 18
Hoàng Xuân Vinh bỏ khá xa đối thủ xếp thứ 2.
Xạ thủ Đặng Hồng Hà: "Trong bắn súng khi bắn tốt loạt đạn đầu thì loạt đạn tiếp theo rất thoải mái vì thế rất kỳ vọng anh Vinh".
Xạ thủ Nguyễn Trung Hiếu: "Vinh đã bỏ xa người thứ nhì 2 điểm, HCV đang trong tay Vinh".
 22 giờ 17
Xạ thủ Đặng Hồng Hà: "Khả năng anh Vinh sẽ đoạt vàng hoặc bạc".
Xạ thủ Nguyễn Trung Hiếu: "Chắc chắn anh Vinh có huy chương".
 22 giờ 15
Hoàng Xuân Vinh vẫn đang dẫn đầu với 127,1 điểm.
 22 giờ 14
Xạ thủ Đặng Hồng Hà: "Vinh chắc chắn có huy chương nhưng chưa biết màu gì". Vinh dẫn đầu với 117,3 hơn người xếp kế 0,1 điểm.
 22 giờ 13
Vinh vừa bắn được viên 10,5 điểm ở loạt thứ 9.
 22 giờ 13
Xạ thủ Nguyễn Trung Hiếu: "Vinh có mặt tốp 4 chắc chắn vì điểm anh rất cao". 
 22 giờ 11
Xạ thủ Đặng Hồng Hà: "Anh Vinh bắn loạt đạn 10 viên đầu quá tốt. Tôi tin anh Vinh sẽ giữ được phong độ ở 10 viên tiếp theo".
 22 giờ 11
HOAN HÔ: Hoàng Xuân Vinh đã vươn lên dẫn đầu với 96,9 điểm. 
 22 giờ 10
Xạ thủ Đặng Hồng Hà: "Anh Vinh đang bắn rất tốt nên khả năng có huy chương rất cao".
Xạ thủ Nguyễn Trung Hiếu: "Chắc chắn Vinh sẽ không bị loại sau 8 viên đầu tiên".
 22 giờ 10
Vinh vươn lên hạng nhì với 77,5 điểm. 
 22 giờ 8
KIM Song Guk của CHDCND Triều Tiên đang dẫn đầu với 78, 4 điểm. Xạ thủ của Trung Quốc nói lời chia tay trước.
 22 giờ 7
Vinh đang đứng thứ 4 với 67,4 điểm. 
 22 giờ 7
Xạ thủ Đặng Hồng Hà: "Anh Vinh được kỳ vọng ở những loạt cuối bởi tâm lý rất ổn định". 
Xạ thủ Nguyễn Trung Hiếu: "Sau 8 viên, xạ thủ nào thấp điểm nhất sẽ bị loại".
 22 giờ 5
Điểm số của Vinh lúc này là 57,9, đang tạm xếp thứ 3.
 22 giờ 4
Vinh đang bắn loạt đầu tiên không được tốt. 
 22 giờ
8 xạ thủ trong chung kết đang bước vào loạt bắn của mình. 
 21 giờ 57
Xạ thủ Nguyễn Trung Hiếu: "Tôi rất tin anh Vinh sẽ có huy chương vì lúc này anh Vinh là người thoải mái tâm lý nhất". 
 21 giờ 53
Xạ thủ Đặng Hồng Hà: "Chung kết sẽ bắn 20 viên và tính điểm lẻ, VĐV nào bắn tốt sẽ giành HCV".
 21 giờ 52
Xạ thủ Đặng Hồng Hà: "7 đối thủ của anh Vinh đều là những đối thủ mạnh, nhưng đáng gờm nhất là hai đối thủ đến từ Hàn Quốc. Bởi Hàn Quốc luôn rất mạnh ở nội dung này".
 21 giờ 50
Xạ thủ Nguyễn Trung Hiếu: "Jin Jong oh (Hàn Quốc) là người bắn rất tốt và tâm lý rất vững vàng. Nhiều khả năng xạ thủ Hàn Quốc sẽ bảo vệ thành công chức vô địch Olympic, tuy nhiên chúng ta cùng chờ đợi anh Vinh làm nên điều bất ngờ". 
 21 giờ 45
Xạ thủ Đặng Hồng Hà: "Tôi rất ngưỡng mộ anh Vinh vì anh ấy không chỉ có tài mà sống rất tốt, cả đội bắn súng ai cũng yêu mến. Tôi đang cầu chúc cho anh Vinh thành công ở đợt chung kết thứ hai này". 
21 giờ 40
Cùng tường thuật trực tiếp vòng chung kết nội dung 50 m súng ngắn bắn chậm với Thanh Niên Online còn có 2 xạ thủ lừng danh một thời của môn bắn súng Việt Nam là Đặng Hồng Hà và Nguyễn Trung Hiếu.
Xạ thủ Hồng Hà
Xạ thủ Nguyễn Trung Hiếu

Báo Thanh Niên cùng theo dõi cuộc đấu vòng loại qua mạng với HLV Phạm Cao Sơn, người đồng đội cũ của Hoàng Xuân Vinh. Là người làm chuyên môn mà cựu xạ thủ gốc Hải Phòng cũng… run y hệt những người ngoại đạo như chúng tôi.

Anh phân tích: “Tất cả chúng ta đặt niềm tin lớn vào Vinh, nhưng dù gì vẫn cảm thấy rất hồi hộp vì ai cũng có thể hình dung ra được không gian ngột ngạt mà Vinh cùng các đối thủ khác đang chịu đựng tại Brazil. Thử thách về tâm lý cũng nặng nề không kém thử thách về trình độ, tài năng.

Bắt buộc phải có mặt ở top 8 mới được thi đấu chung kết, Vinh đã chọn một chiến thuật chậm mà chắc. Sự điềm tĩnh trong tính cách của Vinh lại được thể hiện trong mỗi phát đạn. Vinh đã ngắm bắn kỹ chứ không vội vàng. Với Vinh, mỗi viên đạn là mỗi niềm hy vọng. Trong khi các đối thủ khác đã đạt được số điểm nhất định, Vinh vẫn còn 10 viên đạn cuối cùng. Và sử dụng sự điềm đạm, năng lực bản thân để chinh phục từng lần bắn cuối.

Tôi đã từng đăng trên Facebook của mình thế này: Sau khi Vinh thi đấu xong phát đạn cuối cùng ở bài chung kết nội dung 10 m súng ngắn hơi, tôi mới phát hiện ra mình nín thở. Nhưng tôi cũng không rõ mình nín thở trong bao lâu nữa.

Mang trong lòng tâm trạng hồi hộp, tôi tiếp tục nín thở theo dõi bảng điểm lên xuống của nội dung 50 m súng ngắn bắn chậm và cảm thấy như Vinh đang đứng trước mặt mình. Về chỉ số thành tích, số điểm 556 điểm (đủ để Vinh đứng thứ 6 vòng loại) không cao bằng chính thành tích tốt nhất của Vinh ở nội dung này. Nhưng nên nhớ rằng, bước vào cuộc đấu quá cân não này, thành tích như vậy cũng là rất tuyệt vời.

Chúng ta tiếp tục nuôi hy vọng và nuôi cả…sự hồi hộp nữa. Thời gian đến chung kết còn rất ngắn. Chúng ta tin vào Vinh!".

Danh sách ở chung kết không bất ngờ khi vẫn có đương kim vô địch Olympic nội dung 50 m súng ngắn bắn chậm Jin Jong Oh (anh đứng đầu vòng loại với 567 điểm, với 12 viên trúng tâm 10 còn Vinh được 556 điểm, 11 viên trúng tâm 10). Nhưng bất ngờ khi đương kim vô địch ASIAD 17 Rai Jitu người Ấn Độ đã bị loại.
Song còn những hảo thủ khác cũng đã sẵn sàng giương súng. Chức vô địch chỉ có 1. Cố lên Hoàng Xuân Vinh
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.