Hoàng Xuân Vinh vượt kỷ lục thế giới

28/11/2014 07:00 GMT+7

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh (ảnh) xuất sắc vượt qua kỷ lục thế giới của mình đã lập tại Cúp bắn súng thế giới năm 2014 ở nội dung 10 m súng ngắn hơi nam tại giải bắn súng trong chương trình Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 7 năm 2014, đang diễn ra tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội.

* Nam Định quyết tâm “không mất điện” tại lễ khai mạc

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh xuất sắc vượt qua kỷ lục thế giới của mình đã lập tại Cúp bắn súng thế giới năm 2014 ở nội dung 10 m súng ngắn hơi nam tại giải bắn súng trong chương trình Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 7 năm 2014, đang diễn ra tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội.

 
Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh - Ảnh: Ngô Nguyễn

Ở bài bắn tiêu chuẩn, Xuân Vinh giành được 587 điểm sau 6 loạt bắn. Vào chung kết, xạ thủ số 1 VN này đã thực hiện tốt hơn với tổng điểm 207 vượt qua kỷ lục thế giới của mình đã lập khi giành HCV ở Cúp bắn súng thế giới năm 2014 với 202,8 điểm. Dĩ nhiên con số này chỉ cho thấy sự tiến bộ đáng ngạc nhiên của Xuân Vinh, chứ không phải đã được Liên đoàn Bắn súng thế giới công nhận. Nhờ thành tích này, Quân đội giành HCV đồng đội (1.753 điểm), xếp sau là Hải Dương (1.710 điểm) và Hà Nội (1.688 điểm).

Xạ thủ Đặng Hồng Hà của Hà Nội chứng tỏ kinh nghiệm khi giành HCV 10 m súng trường di động hỗn hợp nữ với 368 điểm. Ở nội dung 50 m súng trường 3×40 nam, Phùng Lê Huyên của Thanh Hóa giành HCV với 1.253,7 điểm. Đĩa bay Skeet nam xạ thủ Thanh Hóa - Mai Anh Tuấn tiếp tục giành HCV (132 điểm) trong khi các tay súng của Hải Dương thi đấu áp đảo giành HCV đồng đội đĩa bay Skeet nữ với 176 điểm. Trong đó, xạ thủ mới 19 tuổi Lã Phi Yến giành HCV cá nhân với 81 điểm sau 4 loạt bắn.

Về thành tích đại hội, tính đến thời điểm hiện tại, Hà Nội đang tạm dẫn đầu với 70 HCV, bỏ xa đoàn thứ 2 TP.HCM với 38 HCV, Quân đội đứng thứ 3 với 34 HCV, An Giang 16 HCV...

Trong một diễn biến khác, lo ngại tình trạng mất điện có thể xảy ra tại các nơi tổ chức đại hội TDTT toàn quốc, UBND tỉnh Nam Định đã phối hợp với điện lực xây dựng kế hoạch đảm bảo nguồn điện lưới và nguồn điện dự phòng máy phát khi có sự cố tại các địa điểm thi đấu, đặc biệt Sân vận động Thiên Trường (tổ chức lễ khai mạc, được tường thuật trực tiếp trên VTV3 vào 20 giờ ngày 6.12) và Cung Thể thao đa năng (tổ chức bế mạc ngày 16.12).

Bên cạnh nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, từ tỉnh và T.Ư vào khoảng 1.200 tỉ đồng để xây mới Cung Thể thao đa năng (bao gồm nhà thi đấu trị giá 854 tỉ đồng, bể bơi có mái che 150 tỉ đồng), Nhà thi đấu đa năng Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định, UBND tỉnh cũng đã chi hơn 20 tỉ đồng để cải tạo 6 công trình, gồm: Sân Thiên Trường gần 13 tỉ đồng; Nhà thi đấu Trần Quốc Toản (tổ chức vovinam và võ cổ truyền) 5,1 tỉ đồng; Nhà văn hóa Mùng 3 Tháng 2 (thi đấu môn thể hình) gần 500 triệu đồng; Trung tâm điện ảnh sinh viên (môn cử tạ) 90 triệu đồng; Nhà thi đấu huyện Giao Thủy (wuhsu), Hải Hậu (pencak silat) 700 triệu đồng và 800 triệu đồng.

Đăng Khoa - Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.