Hội thao Cơ quan phía Nam T.Ư Đoàn 2016: Báo Thanh Niên đoạt 11 ngôi vô địch

10/04/2016 07:30 GMT+7

Hôm qua, hội thao đã chính thức khai diễn cùng lúc tại 3 địa điểm Cung văn hóa Lao động (cầu lông, cờ tướng, quần vợt), CLB 143 Nguyễn Du (bóng bàn) và sân Tao Đàn (bóng đá mini) với sự tham gia tranh tài sôi nổi của gần 200 VĐV của 16 đơn vị.

Hôm qua, hội thao đã chính thức khai diễn cùng lúc tại 3 địa điểm Cung văn hóa Lao động (cầu lông, cờ tướng, quần vợt), CLB 143 Nguyễn Du (bóng bàn) và sân Tao Đàn (bóng đá mini) với sự tham gia tranh tài sôi nổi của gần 200 VĐV của 16 đơn vị.

Trận đấu giữa Du lịch Festival gặp Báo Thanh Niên - Ảnh: Khả Hòa
Trận đấu giữa Du lịch Festival gặp Báo Thanh Niên - Ảnh: Khả Hòa
Trong ngày đầu đã tiến hành vòng loại và chung kết 12 nội dung, trong đó đội tuyển Báo Thanh Niên đã chiến thắng áp đảo với 11 ngôi vô địch gồm 5 cầu lông, 3 quần vợt, 2 bóng bàn và 1 cờ tướng.
Trong môn cầu lông thi đấu 5 nội dung, đội Báo Thanh Niên giành cả 5 ngôi vô địch gồm Lê Hân - Hồng Vân (đôi nam nữ), Minh Chương - Trần Tâm (đôi nam), Phan Thương - Hồng Hạnh (đôi nữ), Lê Hân (đơn nam) và Hồng Vân (đơn nữ). Ở môn cờ tướng, Báo Thanh Niên đoạt trọn bộ gồm Phan Văn Nam giải nhất, Nguyễn Ngọc Thạch giải nhì, Lê Văn Vinh giải ba. Kỳ thủ Lê Đình Hiệp (Tạp chí Thanh Niên) đồng giải ba.
Ở môn quần vợt nội dung đôi nam, toàn bộ các giải thuộc về các tay vợt Báo Thanh Niên gồm Thanh Toàn - Tường Vũ đoạt giải nhất, Hiếu Dũng - Minh Tân giải nhì và Trường Nghi - Bình Nguyễn, Mậu Dũng - Ngọc Sơn đồng giải ba. Tay vợt Đỗ Tường Vũ lập cú đúp khi giành thêm giải nhất đơn nam, Trần Phước Lai và Thái Sơn Tùng của Báo Thanh Niên giải nhì và ba. Đồng hạng ba có Nguyễn Minh Đăng (Tạp chí Thanh Niên). Giải đôi nam nữ, Minh Tân và Cẩm Nhung của Báo Thanh Niên giành giải nhất, Minh Hưng - Hồng Minh (Tập đoàn truyền thông Thanh Niên) hạng nhì và Thanh Toàn - Thụy Miên (Báo Thanh Niên) hạng ba. Trong môn bóng bàn, Báo Thanh Niên giành vô địch đôi nam (Đặng Ngọc Khoa - Nguyễn Văn Nhớ) và đơn nam (Đặng Ngọc Khoa). Riêng ngôi vô địch đơn nữ thuộc về Trần Thị Thanh Thanh (Báo Nhi đồng).
Sôi động nhất là môn bóng đá khi ngay lượt đầu tiên, đội Du lịch Festival sau 2 năm vắng bóng trở lại vẫn cho thấy sức mạnh đáng gờm khi thắng đậm đội Báo Thanh Niên 8-3 ở bảng A, trong khi Phân viện miền Nam cũng thắng Nhà in Báo Thanh Niên 6-0.
Tại bảng B, Trung tâm thanh thiếu niền miền Nam thắng Tạp chí Thanh Niên 5-3 và Báo Tiền Phong thắng Thanh Niên Online 10-0.
Hôm nay giải sẽ tiếp tục diễn ra tại sân Tao Đàn với 2 lượt trận còn lại của vòng bảng môn bóng đá.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.