Hơn 100 ca doping bị phát hiện

26/07/2012 03:00 GMT+7

Hôm qua, Chủ tịch WADA (Ủy ban Phòng chống doping thế giới), John Fahey cho biết: “Trong vòng 6 tháng trước thời điểm ngày 19.6, có ít nhất 107 VĐV bị xử phạt vì sử dụng doping.

Hôm qua, Chủ tịch WADA (Ủy ban Phòng chống doping thế giới), John Fahey cho biết: “Trong vòng 6 tháng trước thời điểm ngày 19.6, có ít nhất 107 VĐV bị xử phạt vì sử dụng doping.

Số còn lại, tôi không chắc có bao nhiêu VĐV thoát được, nhưng tôi khẳng định họ sẽ không thể đến London. Nên nhớ, tại Olympic sắp tới, công tác kiểm tra doping rất nghiêm ngặt vì thế VĐV nào có tiền sử sử dụng doping sẽ không tránh khỏi bị phát hiện”. Hồi đầu tuần này, IOC (Ủy ban Olympic quốc tế) cũng cho biết, họ đã kiểm tra 300 mẫu thử và chưa phát hiện dấu hiệu doping nào. Tại Olympic, dự định sẽ có 6.250 mẫu thử được kiểm tra (tất cả VĐV giành huy chương đều bị kiểm tra). Tại Olympic 2008 có 20 trường hợp bị phát hiện sử dụng doping (bao gồm cả 6 con ngựa), ít hơn 6 trường hợp so với ở Olympic 2004.

T.Quyết

>> Lance Armstrong khó thoát tội sử dụng doping
>> Võ sĩ Pacquiao bị “tố” sử dụng doping
>> Barcelona bị tố sử dụng doping
>> Hoàng Anh Tuấn bị nghi sử dụng doping
>> Hoàng Anh Tuấn bị nghi ngờ sử dụng doping

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.