Hơn 1,4 tỉ đồng thưởng nóng tại SEA Games 27

20/11/2013 03:00 GMT+7

Đoàn thể thao VN vừa công bố sẽ chi hơn 1,4 tỉ đồng thưởng nóng tại chỗ các thành tích đoạt được tại SEA Games 27.

Đoàn thể thao VN vừa công bố sẽ chi hơn 1,4 tỉ đồng thưởng nóng tại chỗ các thành tích đoạt được tại SEA Games 27.

 
Trưởng đoàn TTVN Lâm Quang Thành trong cuộc họp báo SEA Games 27 - Ảnh: Ngô Nguyễn

Trong buổi họp báo sáng 19.11 tại TP.HCM, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) Lâm Quang Thành cho biết được sự nhất trí của lãnh đạo Bộ VH-TT-DL, Ủy ban Olympic VN và Tổng cục TDTT, đoàn TTVN sẽ tiến hành thưởng nóng ngay tại các địa điểm thi đấu, tại làng thể thao hoặc tại các khách sạn nơi các đội tuyển trú ngụ ở Myanmar. Với cá nhân, thưởng HCV 6 triệu đồng, HCB 4 triệu đồng và HCĐ 2 triệu đồng.

Với các môn tập thể chia ra như sau: bóng đá nam nữ nếu giành HCV thưởng 60 triệu đồng, HCB 40 triệu đồng và HCĐ 20 triệu đồng; đội futsal nam nữ: HCV 30 triệu đồng, HCB 20 triệu đồng và HCĐ 10 triệu đồng; các môn bóng chuyền nam, nữ: HCV 20 triệu đồng, HCB 15 triệu đồng và HCĐ 10 triệu đồng. Các nội dung đồng đội của bóng bàn, điền kinh, cầu lông, cầu mây, các môn võ, bắn súng, rowing, canoeing... HCV thưởng 8 triệu đồng, HCB 6 triệu đồng và HCĐ 4 triệu đồng. Theo ông Thành, nếu đoàn TTVN giành được hơn 70 HCV theo chỉ tiêu cùng khoảng 150 HCB và HCĐ thì tổng số tiền thưởng nóng là hơn 1,4 tỉ đồng. Ông Thành cũng cho biết toàn bộ số tiền này được nhiều nhà tài trợ cho đoàn TTVN hỗ trợ, đáng kể có An Phước, Tân Hiệp Phát, Bảo hiểm Phú Hưng, SPM, Match Box, VTC, đặc biệt là Tập đoàn thể thao Động Lực lần thứ 7 liên tiếp tài trợ trang phục và tiền thưởng với tổng trị giá gần 3 tỉ đồng.

Theo kế hoạch, tối nay 20.11, lễ xuất quân chính thức của đoàn TTVN sẽ diễn ra tại Trung tâm HLQG Hà Nội với sự tham dự của hơn 400 HLV, VĐV phía bắc. Lãnh đạo đoàn sẽ nhận cờ và chỉ tiêu đứng thứ 3 toàn đoàn từ Ủy ban Olympic VN và Tổng cục TDTT. Ngày 22.11 sẽ là lễ giao nhiệm vụ cho khoảng 100 thành viên tại Đà Nẵng (điền kinh, quyền anh, taekwondo nữ...). Sáng 23.11 sẽ là lễ xuất quân và đi bộ đồng hành hưởng ứng SEA Games 27 với hơn 5.000 người tham gia tại khu vực Hồ Bán Nguyệt Phú Mỹ Hưng (TP.HCM). Phó đoàn TTVN Mai Bá Hùng cho biết đội U.23 VN sẽ tham dự lễ xuất quân tại TP.HCM.

Kỳ vọng lớp trẻ

Nét mới của đoàn TTVN lần này, theo ông Thành, là có đến 55% lực lượng VĐV trẻ. Trong 519 VĐV của 29 môn thể thao tham dự SEA Games 27 có đến 288 VĐV tuổi đời từ 16 đến 23. Trong số này khoảng 20% độ tuổi từ 18 trở xuống. Tất cả nhằm chuẩn bị cho Asiad 2014 và xa hơn là Asiad 2019 khi VN đăng cai. Dù hơn một nửa lực lượng trẻ nhưng lãnh đạo đoàn TTVN cho biết rất nhiều VĐV đã có tố chất tốt, kỹ thuật căn bản thuần thục, có sự chịu khó, ý chí phấn đấu tốt và phát triển nhanh nên TTVN rất kỳ vọng đây sẽ là kỳ SEA Games bùng nổ của tuổi trẻ.

Đoàn TTVN sẽ chia làm 3 đợt lên đường bằng chuyên cơ từ Hà Nội (mỗi chuyến 180 người) vào 16 giờ các ngày 4.12 (bóng đá U.23 nam, futsal nam nữ, wushu, silat, quyền anh, bác sĩ và một số lãnh đạo đoàn), ngày 9.12 (điền kinh, rowing, bóng chuyền, các môn thi đấu sau khai mạc...) và ngày 14.12 (các môn thi đấu từ 17.12 trở đi). Riêng đội bóng đá nữ sẽ bay từ Hà Nội đi Yangon rồi nối chuyến đi Mandalay ngày 6.12, một số VĐV điền kinh và các môn thi đấu tại Yangon như cử tạ, vật, thể hình, kempo, bắn súng sẽ đi rải rác từ Hà Nội và TP.HCM trong khoảng từ 5 - 11.12.

Dự kiến Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL, Chủ tịch Ủy ban Olympic VN Hoàng Tuấn Anh sẽ có mặt động viên đoàn TTVN và tham dự lễ khai mạc vào chiều 11.12 tại Nay Pyi Taw.

Đăng Khoa

>> HLV Hoàng Văn Phúc vẫn chờ Hoàng Thịnh cho SEA Games 2013
>> U.23 Singapore mất chân sút số 1 ở SEA Games 2013
>> SEA Games 2013: U.23 Malaysia đón 2 trụ cột trở lại
>> SEA Games 2013: Thưởng nóng cho VĐV VN xuất sắc nhất mỗi ngày
>> HLV Charnwit Polcheewin tin U.23 Thái Lan sẽ vô địch SEA Games
>> Lớp kế thừa mới ở SEA Games 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.