Hơn 300 triệu đồng cho 2 VĐV xe đạp lòng chảo

29/08/2013 15:53 GMT+7

(TNO) Hai cua rơ Hà Nội là Lê Anh Dũng (21 tuổi) Nguyễn Văn Cương (20 tuổi) đã được Tổng cục TDTT lựa chọn tham gia khóa đào tạo cùng đội tuyển xe đạp Hàn Quốc từ ngày 2.9 đến 17.10 tại Trung tâm huấn luyện đua xe đạp lòng chảo của Tổ chức phát triển thể thao Hàn Quốc (KSPO) và sân đua xe đạp lòng chảo Yang Yang, Hàn Quốc.

(TNO) Hai cua rơ Hà Nội là Lê Anh Dũng (21 tuổi) Nguyễn Văn Cương (20 tuổi) đã được Tổng cục TDTT lựa chọn tham gia khóa đào tạo cùng đội tuyển xe đạp Hàn Quốc từ ngày 2.9 đến 17.10 tại Trung tâm huấn luyện đua xe đạp lòng chảo của Tổ chức phát triển thể thao Hàn Quốc (KSPO) và sân đua xe đạp lòng chảo Yang Yang, Hàn Quốc.

>> 400 tay đua dự tranh giải xe đạp TP.HCM
>> Xe đạp Việt Nam chấn động với scandal cua rơ dính doping
>> Cua rơ bị trộm xe đạp đua trị giá hơn 200 triệu đồng

 
Lê Anh Dũng (giữa) và Nguyễn Văn Cương trước chuyến tập huấn ở Hàn Quốc - Ảnh: Trung Ninh

Kinh phí để 2 VĐV nói trên tham dự khóa đào tạo vào khoảng 321 triệu đồng do KSPO và Công ty VietNam Sport Platform (VSP) chi trả. Chuyến tập huấn nhằm chuẩn bị lực lượng VĐV đua xe đạp lòng chảo cho Asiad năm 2014 và Asiad 2019 tại Việt Nam.

“Chúng tôi rất vui mừng được gửi những vận động viên đua xe đạp xuất sắc đầu tiên của Việt Nam sang Hàn Quốc tham gia đào tạo tại cơ sở vật chất mang đẳng cấp quốc tế của KSPO.

Đây là một trong những nỗ lực của nhiều tổ chức nhằm phát triển thể thao Việt Nam, đồng thời nâng quan hệ Việt - Hàn lên một tầm cao mới. Chúng tôi tin tưởng rằng các vận động viên này sẽ tự hào đại diện cho Việt Nam tại ASIAD 2014 ở Incheon và giành huy chương vàng tại các kỳ Olympic", ông Lee Theodore Young, đại diện của VSP cho biết.

Anh Dũng và Văn Cương vốn là hai VĐV xe đạp đường trường và được cơ quan chủ quản là Sở Văn hoá Thể thao Du lịch Hà Nội đưa vào danh sách những VĐV tài năng trọng điểm, đầu tư cao ở môn xe đạp lòng chảo.

Chương trình đào tạo phát triển vận động viên là một thành tố quan trọng của dự án Sân đua xe đạp lòng chảo trị giá 500 triệu USD bao gồm sân đua xe đạp lòng chảo tiêu chuẩn Olympic cùng với cơ sở vật chất phụ trợ.

Ngoài đua xe đạp lòng chảo, tổ hợp này còn là cơ sở đào tạo và thi đấu tiêu chuẩn quốc tế cho các môn thể thao như cầu lông, bóng bàn, judo, bóng chuyền, bóng rổ và các môn khác. Ngoài ra, VSP cũng chi khoảng 300 triệu USD để xây dựng tổ hợp thương mại ở đây.

Tại cuộc họp báo ngày hôm qua, lãnh đạo VSP cho biết, họ hy vọng được Chính phủ Việt Nam phê duyệt đề án đặt cược tại sân đua xe đạp lòng chảo. Khi dự án xây dựng tổ hợp được nhận giấy phép, sẽ có hơn 400 VĐV đua xe đạp được tài trợ đào tạo miễn phí 1 năm tại Hàn Quốc.

Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.