Hơn một nửa người dân Tokyo phản đối Olympic vào năm 2021

Tây Nguyên
Tây Nguyên
29/06/2020 19:30 GMT+7

Theo một cuộc thăm dò, hơn một nửa người dân Tokyo (Nhật Bản) không đồng tình Olympic 2020 được tổ chức vào năm tới, và ủng hộ trì hoãn thêm hoặc hủy bỏ vì lo ngại Covid-19 .

Thủ đô Tokyo là nơi sẽ đăng cai sự kiện nói trên. Theo AFP, cuộc khảo sát được thực hiện bởi 2 kênh tin tức hàng đầu Nhật Bản, và công bố ngày 29.6 sau khi các chuyên gia y tế cảnh báo rằng ngay cả lùi lại 1 năm vẫn không đủ để tổ chức Olympic một cách an toàn. Cuộc thăm dò được thực hiện vào cuối tuần qua cho thấy 51,7% số người được hỏi hy vọng Olympic vào năm 2021 bị hoãn lại hoặc hủy bỏ, trong khi 46,3% muốn xem sự kiện này được lên lịch vào năm tới.

Chủ nhà Nhật Bản đang gặp nhiều thách thức sau khi Olympic 2020 bị hoãn

AFP

Trong số những người phản đối Olympic năm 2021, 27,7% người dân cho biết họ muốn hủy bỏ hoàn toàn, trong khi 24,0% muốn hoãn lần thứ hai. Cuộc thăm dò qua điện thoại, được thực hiện bởi Kyodo News và kênh truyền hình Tokyo MX trong khoảng thời gian từ ngày 26 - 28.6, đã nhận được 1.030 phản hồi.
Trong số những người muốn xem Olympic được tổ chức vào năm tới, 31,1% cho biết sự kiện này phải ở dạng thu nhỏ lại, bao gồm “cấm cửa” khán giả, trong khi 15,2% cho biết họ muốn xem Olympic một cách bình thường.
Olympic 2020 tại Tokyo đã bị hoãn lại vào tháng 3 khi đại dịch Covid-19 lan rộng trên toàn cầu, gây ra sự gián đoạn tồi tệ nhất cho Thế vận hội kể từ khi 2 phiên bản bị hủy bỏ trong Thế chiến II. Olympic bị hoãn hiện đang được lên kế hoạch khai màn vào ngày 23.7.2021, mặc dù chúng vẫn sẽ được gọi là Tokyo 2020.

Không loại trừ khả năng Olympic 2020 sẽ bị hủy

AFP

Các quan chức từ Nhật Bản và Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đã cảnh báo sẽ không thể hoãn lại một lần nữa khi sự chậm trễ kéo dài 1 năm đã tạo ra những cơn đau đầu về tài chính và hậu cần. Cuộc thăm dò, được tiến hành trước cuộc bầu cử thống đốc ở Tokyo vào ngày 5.7, cũng cho thấy bà Yuriko Koike đương nhiệm dẫn đầu các đối thủ của mình. Bà Koike đã tham gia rất nhiều vào việc chuẩn bị cho Olympic 2020.
Đầu tháng này, nữ quan chức này nói với AFP rằng Olympic được sắp xếp lại sẽ an toàn bất chấp diễn biến đại dịch Covid-19, đồng thời cam kết "nỗ lực 120%" để đảm bảo sự có thể diễn ra thành công.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.