Hương về nước, Hằng quyết vào top 10

24/06/2011 02:57 GMT+7

Ngày mai 25.6, HLV Nguyễn Đình Minh, VĐV Vũ Thị Hương và Lê Ngọc Phượng sẽ rời Đức để về TP.HCM, bắt đầu chu kỳ huấn luyện mới chuẩn bị cho SEA Games 26, vì Hương sẽ không dự giải châu Á và thế giới do chấn thương.

Ngày mai 25.6, HLV Nguyễn Đình Minh, VĐV Vũ Thị Hương và Lê Ngọc Phượng sẽ rời Đức để về TP.HCM, bắt đầu chu kỳ huấn luyện mới chuẩn bị cho SEA Games 26, vì Hương sẽ không dự giải châu Á và thế giới do chấn thương.

Tuần qua, Hương đã bắt đầu tập nhẹ trở lại và theo lời bác sĩ của trường Đại học TDTT Kohn, khoảng 1 tháng nữa, cô có thể chạy được tốc độ cao. Sau khi tiến hành đợt kiểm tra đặc biệt, bác sĩ tại Đức cũng đã phát hiện, cấu trúc khớp hông và dây chằng chân trái của Hương hoạt động kém hơn chân phải, nên dễ chấn thương hơn, cần có chế độ theo dõi đặc biệt.

 

Cũng trong ngày 25.6 này, chỉ còn Trương Thanh Hằng (ảnh) ở lại Đức và cô sẽ tham dự giải đấu cuối cùng là Cottbus quốc tế tại Brandenburg cự ly 800m.

Mục tiêu mà chuyên gia Uwe Freimuth hướng tới cho Hằng là phải chạy ổn định dưới 2 phút để gia nhập top 10 thế giới trong tương lai gần. Trước mắt Hằng cọ xát, tăng cường tâm lý và điều chỉnh chiến thuật ở giải đấu này nhằm đạt thành tích tốt tại giải vô địch châu Á, VĐTG và đạt chuẩn A Olympic.

L.P

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.