Hủy chặng đua Hà Tĩnh-Quảng Bình vì mưa lớn, đường ngập nước

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
05/09/2019 18:19 GMT+7

Trời mưa to, nhiều đoạn đường bị ngập nên Ban tổ chức giải xe đạp nam quốc tế VTV-Cúp Tôn Hoa Sen quyết định hủy chặng đua thứ 5 diễn ra hôm nay từ Hà Tĩnh về Quảng Bình.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ở Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa lớn kéo dài khiến nhiều đoạn đường bị ngập. Tối qua, Ban tổ chức ra thông báo điều chỉnh lộ trình, về đích ở Đồng Hới thay vì ở Phong Nha.

Tại lễ xuất phát sáng nay, Ban tổ chức tiếp tục thông báo thay đổi lộ trình, sẽ di chuyển qua những đoạn đường bị ngập sau đó đua từ Kỳ Anh (Hà Tĩnh) về Đồng Hới (Quảng Bình). Tuy nhiên sau đó trời đổ mưa lớn không ngớt kèm gió mạnh và thêm nhiều đoạn đường bị ngập nên Ban tổ chức quyết định hủy chặng đua này, di chuyển thẳng về Quảng Bình.

Các tay đua không thể tranh tài vì đường ngập nước nguy hiểm

Quỳnh Anh

Phó chủ tịch Liên đoàn xe đạp-mô tô thể thao Việt Nam Ngô Quang Vinh cho biết chặng đua bị hủy vì lý do bất khả kháng, điều kiện thời tiết như vậy không thể mạo hiểm cho VĐV thi đấu và hầu hết các đội đều tán đồng.

Ban tổ chức hội ý trước tỉnh hình thời tiết phức tạp, sau đó quyết định hủy chặng

Quỳnh Anh

Với việc hủy chặng đua này, thành tích của VĐV được giữ nguyên khi áo vàng vẫn thuộc về Loic Desriac (Bike Life Đồng Nai), áo xanh của Jordan Parra (Bike Life Đồng Nai), áo trắng của Quàng Văn Cường (Tập đoàn Lộc trời An Giang) và ngôi nhất đồng đội thuộc về Tập đoàn Lộc trời An Giang.

 

Ngày mai diễn ra chặng đua thứ 6 từ Quảng Bình đi Thừa Thiên Huế dài 162 km.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.