Hủy thêm 1 chặng vì mưa lũ

06/10/2010 09:30 GMT+7

Hôm qua sau khi khảo sát đường đua BTC giải quyết định hủy thi đấu chặng Quảng Bình – TP.Vinh (dài 200km). Đây là chặng đua có đèo Ngang, ngọn đèo cuối cùng tính điểm vua leo núi, tuy nhiên nhiều nơi trên quốc lộ 1A bị ngập sâu nên BTC đưa ra quyết định trên nhằm đảm bảo an toàn cho đoàn đua.

Lê Văn Duẩn (phải) đã chạm 1 tay vào danh hiệu áo đỏ - Ảnh: Q.Anh

Hôm qua sau khi khảo sát đường đua BTC giải quyết định hủy thi đấu chặng Quảng Bình – TP.Vinh (dài 200km). Đây là chặng đua có đèo Ngang, ngọn đèo cuối cùng tính điểm vua leo núi, tuy nhiên nhiều nơi trên quốc lộ 1A bị ngập sâu nên BTC đưa ra quyết định trên nhằm đảm bảo an toàn cho đoàn đua.

Như vậy đã có 2 chặng đua phải bị hủy. Hôm nay đoàn di chuyển về TP.Vinh (Nghệ An) trước khi tranh tài hai chặng cuối: Nghệ An – Thanh Hóa và Thanh Hóa – Hà Nội. Việc hủy chặng Quảng Bình – TP.Vinh cũng đồng nghĩa với việc tay đua Mai Công Hiếu (Domesco Đồng Tháp, 23 điểm) mất cơ hội đoạt áo đỏ - vua leo núi của Lê Văn Duẩn (BVTV Sài Gòn, 26 điểm).

Chỉ cần không bỏ cuộc cho tới hết chặng cuối theo đúng quy định, Lê Văn Duẩn sẽ đoạt áo đỏ.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.