'Iron Man' Hàn Quốc tạo dấu ấn lịch sử tại Olympic mùa đông

16/02/2018 20:12 GMT+7

VĐV mang biệt banh 'Iron Man' - Người sắt của Hàn Quốc Yun Sung-bin đã trở thành người đầu tiên không thuộc châu Âu và Bắc Mỹ đoạt HCV Olympic mùa đông ở nội dung trượt ván lòng máng nằm diễn ra ngày 16.2.

“Bây giờ tôi chỉ muốn tắt điện thoại để ngủ một giấc thật ngon", Yun nói vui với cánh phóng viên sau chiến thắng lịch sử của mình. Trước đó, Yun được kỳ vọng sẽ trở thành "siêu anh hùng" của nước chủ nhà tại Olympic Mùa đông năm nay. Vì thế, đông đảo người hâm mộ đã háo hức đến Trung tâm các bộ môn xe trượt băng Alpensia (Alpensia Sliding Centre) ở PyeongChang để được trực tiếp xem Yun thi đấu, người mang một bộ trang phục đỏ ấn tượng, đặc biệt là chiếc nón bảo hộ với phong cách Iron Man (Người sắt).
Không phụ sự kỳ vọng, VĐV 23 tuổi này đã thi đấu với thành tích rất ổn định, trước khi xác lập kỷ lục mới ở vòng đua thứ 4 và cũng là vòng đua quyết định với thành tích 50,02 giây. Với thành tích tổng cộng 3 phút 20 giây 55 sau 4 vòng đấu, Yun đã hơn người về nhì đến 1,63 giây để đoạt HCV.
Kim Joon-ho, một người bạn từ thời thơ ấu của Yun, kể: “Tối qua, tôi đã nhắn tin cho anh ấy là đừng có để bị cảm thấy áp lực quá nhiều. Và anh ấy nói sẽ làm như thường lệ”. Và “Iron Man” đã lướt như tia chớp để vượt qua đích đến với tốc độ trên 125 km/giờ trước sự cổ vũ của những khán giả cuồng nhiệt. Yun đã bỏ mũ bảo hộ và cúi gập người cảm ơn khán giả. “Tôi đã rất nỗ lực để đi được đến đây. Tôi hy vọng đây chỉ mới là điểm bắt đầu cho bộ môn này ở Hàn Quốc”, Yun thổ lộ sau khi chiến thắng. 
Yun Sung-bin đã xóa bỏ những áp lực để thực hiện màn trình diễn tuyệt vời REUTERS
Với màn trình diễn xuất sắc, Yun trở thành VĐV thứ 2 mang HCV về cho đội chủ nhà Olympic mùa đông năm nay khi đạt thành tích tốt hơn 1,63 giây so với Nikita Tregubov (VĐV Olympic đến từ Nga), trong khi Dom Parsons của Anh đoạt HCĐ sau khi VĐV 5 lần vô địch thế giới Martins Dukurs (Latvia) mắc lỗi trong vòng đua cuối cùng.
Trong lượt thi này, tấm HCĐ của Parson cũng là tấm huy chương trượt ván lòng máng nằm sắp nam đầu tiên của Anh kể từ năm 1948. Các nữ VĐV Anh lại thường xuyên có mặt trên bục nhận huy chương kể từ khi môn thể thao này lại được đưa vào chương trình thi đấu của Olympic mùa đông hồi năm 2002. Reuters dẫn lời Parsons cho biết: “Tôi bị kiệt sức sau vòng đua thứ 4, tôi đã có lúc nghĩ đến bỏ cuộc. Martin là một trong những VĐV cừ khôi và tôi chẳng hề nghĩ rằng anh lại phạm lỗi trong vòng đua cuối, nhưng tôi thật may mắn… khi anh ấy đã mắc sai sót”.
BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG OLYMPIC MÙA ĐÔNG 2018 (tính đến 18 giờ ngày 16.2)

XH

QUỐC GIA

HCV

HCB

HCĐ

Tổng cộng

1

Đức

9

2

4

15

2

Na Uy

6

8

5

19

3

Hà Lan

5

5

2

12

4

Mỹ

5

1

2

8

5

Canada

4

5

4

13

6

Thụy Điển

4

2

0

6

7

Pháp

3

2

2

7

8

Áo

3

1

4

8

9

Ý

2

1

3

6

10

Hàn Quốc

2

0

1

3

11

Thụy Sĩ

1

3

1

5

12

Nhật Bản

0

4

3

7

13

VĐV Olympic từ Nga

0

2

5

7

14

Úc

0

2

1

3

15

Trung Quốc

0

2

0

2

Slovakia

0

2

0

2

17

Séc

0

1

2

3

18

Slovenia

0

1

0

1

19

Phần Lan

0

0

3

3

20

Tây Ban Nha

0

0

1

1

Anh

0

0

1

1

Kazakhstan

0

0

1

1


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.