Javier đoạt áo vàng chung cuộc Giải xe đạp truyền hình Bình Dương

Ngoại binh đến từ Tây Ban Nha Javier mang về cho đội An Giang danh hiệu áo vàng chung cuộc giải xe đạp truyền hình Bình Dương - Cúp Ống nhựa Hoa Sen kết thúc hôm nay.

Ở chặng cuối từ Bảo Lộc về Bình Dương, các tay đua An Giang dồn toàn lực bảo vệ cho áo vàng Javier bởi khoảng cách giữa anh với tay đua xếp nhì Phan Hoàng Thái (Đồng Tháp) chỉ vỏn vẹn 2 giây.

5 tay đua thoát đi thành công về đích chặng cuối Bảo Lộc-Bình Dương Khả Hòa

Một nhóm 5 tay đua gồm Nguyễn Văn Bình, Trần Thanh Điền (TP.HCM), Bùi Văn Sành, Đỗ Hùng Cường (tuyển trẻ Việt Nam), Hồ Hoàng Sơn (Ynghua Đồng Nai) vốn khó tranh chấp các danh hiệu chung cuộc thoát đi thành công.

Tay đua 16 tuổi Nguyễn Văn Bình, người gây bất ngờ với chiến thắng ở chặng đua mở màn giải tiếp tục để lại ấn tượng khi cán đích đầu tiên ở chặng đua cuối cùng.

Javier được các đồng đội hỗ trợ đắc lực, bảo vệ thành công áo vàng Khả Hòa

Về sau Nguyễn Văn Bình 56 giây, Javier bảo vệ thành công áp vàng chung cuộc cho tay đua có thời gian thi đấu ít nhất giải. Đội An Giang còn đoạt thêm áo xanh do công Quàng Văn Cường.

Tay đua 16 tuổi Nguyễn Văn Bình ghi dấu ấn với chiến thắng ở chặng mở màn và chặng kết thúc Khả Hòa

Trong khi đó màn thể hiện xuất sắc ở chặng Phan Rang - Đà Lạt giúp Phan Hoàng Thái đoạt hạng nhì cá nhân, áo chấm đỏ - vua leo núi và áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc. Anh còn góp công lớn giúp Đồng Tháp đoạt ngôi vô địch đồng đội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.