Justin Gatlin trở lại thi đấu sau 4 năm

10/08/2010 09:03 GMT+7

Cựu vô địch Olympic cự ly 100m, Justin Gatlin, đã dần lấy lại phong độ vốn có với 3 chiến thắng liên tiếp trong 2 tuần qua, sau khi bị treo giò 4 năm vì sử dụng doping.

Justin Gatlin đã lấy lại phong độ tốt nhất - Ảnh: AFP

Cựu vô địch Olympic cự ly 100m, Justin Gatlin, đã dần lấy lại phong độ vốn có với 3 chiến thắng liên tiếp trong 2 tuần qua, sau khi bị treo giò 4 năm vì sử dụng doping.

Chủ nhật tuần rồi, VĐV 29 tuổi người Mỹ này chiến thắng tại giải Ergo Games ở Tallinn, Estonia với thành tích 10”17. “Tôi hạnh phúc với kết quả đạt được và mục tiêu cao nhất trong thời gian tới sẽ là Olympic 2012 cũng như trở thành đối thủ của bộ ba Usain Bolt, Tyson Gay và Powell”, Gatlin chia sẻ sau chiến thắng.

Thời hoàng kim, Gatlin từng đạt kỷ lục 9”85, giành HCV tại giải VĐTG 2005 cũng như Olympic 2004. Ở nội dung 200m, với thành tích 19”86, anh từng thiết lập kỷ lục của lứa tuổi U.20. Thời đỉnh cao phong độ, Gatlin được HLV Trevor Graham dẫn dắt, người có đến 8 học trò bị cấm thi đấu vì sử dụng doping. Sau việc mẫu xét nghiệm của Gatlin có kết quả dương tính vào năm 2006, Graham khẳng định Gatlin bị phá hoại ngầm nhưng ông không trưng ra được bằng chứng phủ nhận tội lỗi của học trò mình. Ngày 22.8.2006, Gatlin nhận mức án treo giò 8 năm. Đến ngày 31.12.2007, mức án giảm còn 4 năm.

Hiếu Dân
(Theo Reuters, AFP, AP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.