Kết quả các môn thi đấu (tính đến 23 giờ, ngày 5.8)

06/08/2012 03:11 GMT+7

Điền kinh: Nữ VĐV người Ethiopia, Tiki Gelana đoạt HCV môn marathon nữ với thành tích phá kỷ lục Olympic 2 giờ 23 phút và 7 giây. Đoạt HCB là VĐV Priscah Jeptoo (Kenya) và Tatyana Petrova Arkhipova (Nga) đoạt HCĐ.

Điền kinh: Nữ VĐV người Ethiopia, Tiki Gelana đoạt HCV môn marathon nữ với thành tích phá kỷ lục Olympic 2 giờ 23 phút và 7 giây. Đoạt HCB là VĐV Priscah Jeptoo (Kenya) và Tatyana Petrova Arkhipova (Nga) đoạt HCĐ.

Đua thuyền buồm: Đoàn Liên hiệp Anh (LHA) đoạt 1 HCV nội dung đơn nam. HCV nội dung đôi nam thuộc về đội Thụy Điển khi 2 VĐV của LHA là Iain Percy và Andrew Simpson chỉ về nhì.

Thể dục dụng cụ: Zou Kai, Trung Quốc đoạt HCV nội dung thể dục tự do nam. Nội dung nhảy ngựa đơn nữ HCV thuộc về Sandra Izbasa của Romania. Ở nội dung ngựa tay quay nam, Krisztian Berki của Hungary đoạt HCV.

Bóng chuyền nữ: Trung Quốc thắng Hàn Quốc 3-2 trong một trận đấu nghẹt thở để giành ngôi nhì bảng B sau Mỹ.

Cầu lông: Lindan lại thắng Lee Chong Wei trong trận chung kết cầu lông đơn nam tối qua. Đây là một chiến thắng rất bản lĩnh của Lindan khi tay vợt Malaysia thắng ván đầu 21/15, nhưng tay vợt Trung Quốc gỡ 1-1 bằng tỷ số cách biệt 21/10. Ở ván ba, đôi bên so kè từng điểm nhưng sự khôn ngoan và mạnh mẽ, sự điềm tĩnh và chính xác trong lối chơi đã giúp Lindan thắng nghẹt thở 21/19 để thắng chung cuộc 2-1 giành ngôi vô địch. Trung Quốc cũng giành HCV đôi nam sau khi thắng đôi Đan Mạch.

G.L - T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.