Kết quả các môn thi ngày cuối cùng 12.8 (tính đến 23 giờ)

13/08/2012 03:05 GMT+7

Marathon nam: VĐV người Uganda, Stephen Kiprotich đoạt chiếc HCV lịch sử về cho nước mình lần đầu tiên kể từ Olympic 1972. Đáng nể hơn, Kiprotich đã về đích với thời gian 2 giờ 8 phút 1 giây trước 2 đối thủ rất mạnh người Kenya là Abel Kirui (đoạt HCB) và Wilson Kipsang (HCĐ).

Marathon nam: VĐV người Uganda, Stephen Kiprotich đoạt chiếc HCV lịch sử về cho nước mình lần đầu tiên kể từ Olympic 1972. Đáng nể hơn, Kiprotich đã về đích với thời gian 2 giờ 8 phút 1 giây trước 2 đối thủ rất mạnh người Kenya là Abel Kirui (đoạt HCB) và Wilson Kipsang (HCĐ).

Bóng chuyền nam: Đội Nga đã có cú lội ngược dòng không tưởng thắng Brazil 3-2 từ chỗ bị dẫn trước 2-0 để đoạt HCV.

Bóng rổ nam: Mỹ với biệt danh “Dream Team” giành chiến thắng trước Tây Ban Nha với tỷ số 107-100 để đoạt HCV. Đội Nga giành HCĐ.

Quyền anh: HCV hạng cân 52 kg: Robeisy Ramirez (Cuba); 60 kg:Vasyl Lomachenko (Ukraine); 69 kg: Serik Sapiyev (Kazakhstan); 81 kg: Egor Mekhontsev (Nga) đoạt HCV và trên 91 kg: Anthony Joshua (Anh)

Đua xe đạp băng đồng vượt địa hình nam: cua rơ Jaroslav Kulhavy của CH Czech đoạt HCV.

Thể dục nghệ thuật toàn năng đồng đội nữ: đội Nga đoạt HCV.

Vật tự do: Mỹ đoạt tiếp 1 HCV ở hạng cân 96 kg của Jake Varner. Còn ở hạng cân 66 kg, VĐV Nhật Bản, Tatsuhiro Yonemitsu đoạt HCV.

Bóng ném nam: Pháp đoạt HCV với chiến thắng kịch tính 22-21 trước Thụy Điển.

Bóng nước nam: Croatia thắng Ý 8-6 giành HCV.

G.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.