Khai mạc Olympic trẻ đầu tiên

15/08/2010 00:34 GMT+7

Đại hội thể thao Olympic dành cho lứa tuổi 14-18 (YOG) lần đầu tiên chính thức khai mạc tối qua tại Singapore với gần 3.600 VĐV từ 204 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Linh vật của YOG 2010 là sư tử con Lyo và sư tử biển Merly -  Ảnh: Thục Minh

Đại hội thể thao Olympic dành cho lứa tuổi 14-18 (YOG) lần đầu tiên chính thức khai mạc tối qua tại Singapore với gần 3.600 VĐV từ 204 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Pháo hoa và những tiếng reo hò khuấy động vịnh Marina với sân khấu nổi rộng 10.000m2 cùng 5.500 người tham gia biểu diễn và 27.000 khán giả. Sau hơn 2 năm chuẩn bị, Singapore tuyên bố đây là buổi lễ hoành tráng nhất mà họ từng tổ chức. Đúng 20 giờ 8 phút 19 giây (giờ Singapore), ngọn đuốc Olympic trẻ được thắp sáng trên đài lửa cao 32m được thiết kế như một cột hải đăng, với hàm ý Singapore như một bến cảng an toàn. Nhiệt độ ngọn lửa lên đến 300oC. Ngọn đuốc Olympic được rước từ quê hương của Thế vận hội, Hy Lạp, hôm 23.7, đi qua 6 thành phố Berlin, Dakar,

Mexico City, Auckland và Seoul trước khi về đến Singapore ngày 5.8. Hơn 2.400 người tại Singapore đã tham gia rước ngọn đuốc đi qua 305 km khắp đảo quốc sư tử trong hơn 1 tuần.

Diễn ra từ ngày 12 - 26.8, YOG cũng bao gồm 26 môn thi giống như Thế vận hội mùa hè. Vào thời điểm cuối năm 2007,  khi Singapore giành được quyền đăng cai YOG, Ủy ban Olympic quốc tế dự tính toàn bộ chi phí tổ chức chừng 30 triệu USD. Nhưng đến tháng 7.2010, Chính phủ Singapore cho hay tổng chi phí tổ chức lên đến 287 triệu USD. Riêng chi phí rước ngọn đuốc Olympic từ Hy Lạp qua 5 châu lục về Singape bằng chuyên cơ Gulfstream G550 đã tốn hơn 5 triệu USD.

Tuy nhiên, Chính phủ Singapore cho hay riêng tiền tài trợ từ 77 công ty đã vượt qua mức 50 triệu SGD (37 triệu USD). Báo Straits Times dẫn lời các nhà quan sát cho rằng con số đó có thể đã trên 100 triệu SGD. Về lợi ích dài hạn, việc tổ chức YOG có thể đem lại cho nền kinh tế Singapore từ 200 - 400 triệu SGD. 

Cũng như tất cả các đội tuyển tham gia YOG, đội tuyển Việt Nam cũng lưu trú tại Làng Olympic đóng tại trường Đại học Công nghệ Nanyang nằm ở phía tây nam, trong khi có đến với 16 địa điểm thi đấu rải khắp đảo quốc. Đội VN có 13 VĐV tham dự 7 môn thi gồm các môn điền kinh, cầu lông, bắn súng, bơi lội, teakwondo, cử tạ và đấu vật. Trong ngày mai, niềm hy vọng mang về huy chương cho VN, vận động viên cử tạ Thạch Kim Tuấn sẽ khởi đầu thi đấu ở nội dung 56 kg nam. VĐV teakwondo được nhiều người kỳ vọng là Nguyễn Thanh Thảo sẽ bắt đầu tranh tài vào ngày 17.8 ở nội dung nữ 55 kg với Neves Bolivar Sara đến từ S.Tome&Principe.

Thục Minh
(Văn phòng Singapore)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.