Khó lật đổ Đoàn Kiến Quốc

04/09/2015 09:52 GMT+7

Ở tuổi 36, Đoàn Kiến Quốc (Khánh Hòa) vẫn là tay vợt đáng gờm ở giải vô địch bóng bàn quốc gia 2015, khởi tranh tại Cần Thơ vào ngày 7.9.

Ở tuổi 36, Đoàn Kiến Quốc (Khánh Hòa) vẫn là tay vợt đáng gờm ở giải vô địch bóng bàn quốc gia 2015, khởi tranh tại Cần Thơ vào ngày 7.9.

Đoàn Kiến Quốc vẫn là tượng đài bóng bàn - Ảnh: Khả Hòa
Đoàn Kiến Quốc vẫn là tượng đài bóng bàn - Ảnh: Khả Hòa
Trong làng bóng bàn VN, Kiến Quốc được xem là tay vợt đặc biệt bởi anh gần như không có đối thủ ở đấu trường trong nước. Sau thời gian dài “gác kiếm”, không thi đấu đỉnh cao, năm ngoái Đoàn Kiến Quốc cầm vợt trở lại trong màu áo Khánh Hòa. Ngay lập tức, tay vợt từng 2 lần đoạt vé tham dự Olympic khiến các đàn em lần lượt buông vợt. Trong đó ở trận chung kết gặp á quân SEA Games Lê Tiến Đạt đầy sức trẻ và tài năng, nhưng Kiến Quốc vẫn khuất phục đối thủ để đăng quang.
Đoàn Kiến Quốc hiện làm công tác huấn luyện, tìm kiếm tài năng cho bóng bàn Khánh Hòa nhưng năm nay, lứa trẻ vẫn chưa trưởng thành nên anh cùng em ruột Đoàn Trọng Nghĩa tiếp tục khoác áo thi đấu. Có thêm 2 cựu tuyển thủ trẻ quốc gia Tô Đức Hoàng, Lý Tiểu Lân đầu quân, tuyển Khánh Hòa sẵn sàng cạnh tranh danh hiệu cao nhất ở các nội dung cá nhân lẫn đồng đội với các đội Hà Nội T&T, Hải Dương, Quân đội ở giải lần này.
Giải bóng bàn vô địch quốc gia 2015 sẽ khởi tranh tại Cần Thơ từ ngày 7 - 13.9, với sự tham dự của 16 đơn vị tranh tài đủ 7 nội dung thi đấu đồng đội, đơn, đôi nam và nữ. Năm nay, BTC có thêm giải thưởng cho tay vợt nam, tay vợt nữ trẻ xuất sắc nhất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.