Không dễ cho Vũ Thị Hương

07/05/2012 03:37 GMT+7

Liên đoàn Điền kinh châu Á (AAA) vừa thay đổi lịch thi đấu Grand Prix 2012 - Thái Lan, vòng đầu tiên vào ngày 8.5 (thay vì 6.5) tại sân Thammasat, vòng 2 tại Kanchanaburi ngày 11.5, vòng 3 tại Chonburi ngày 14.5.

Liên đoàn Điền kinh châu Á (AAA) vừa thay đổi lịch thi đấu Grand Prix 2012 - Thái Lan, vòng đầu tiên vào ngày 8.5 (thay vì 6.5) tại sân Thammasat, vòng 2 tại Kanchanaburi ngày 11.5, vòng 3 tại Chonburi ngày 14.5.

Thi đấu sớm nhất vào 14 giờ 50 ngày 8.5, nhà vô địch SEA Games Dương Thị Việt Anh - nhảy cao nữ sẽ chạm trán với 7 VĐV, trong đó có những đối thủ đáng nể đã đạt chuẩn B Olympic (1 m 92) như Radzivil Svetlana (Uzbekistan) có thành tích 1 m 95, Boonwan Wanida (Thái Lan): 1 m 92. Trong số 5 VĐV còn lại, Việt Anh và Anna Ustinova (Kazakhstan) đều chỉ còn cách chuẩn B đúng 2 cm nữa. Nếu ra trận với ý chí như tại SEA Games, khả năng đạt chuẩn của Việt Anh là rất cao.

Trong khi đó, Vũ Thị Hương sẽ gặp thử thách lớn vì cự ly 100 m nữ có nhiều đối thủ giỏi (8 VĐV sẽ chạy vào 15 giờ 35). Hương sẽ tiếp tục đối đầu với Guzel Khubbieva(Uzbekistan), người mới xếp hạng 10 tại giải vô địch trong nhà thế giới với thành tích 7”25 ở cự ly 60 m. Guzel và 1 VĐV khác là Wei Yongli (Trung Quốc) có thành tích cao nhất: 11 giây 36, kế tiếp là Tao Yujia cũng của Trung Quốc: 11 giây 37. Liệu có phép màu nào đến với Hương khi thành tích gần đây nhất của cô là 11 giây 71 (HCĐ SEA Games 26), trong khi chuẩn B là 11 giây 38!

Có phần may mắn khi trên đường chạy 800 m (thi đấu vào 17 giờ 10), đối thủ của Trương Thanh Hằng lại khá nhẹ ký khi chỉ có đối thủ chính là Anna Sidorova (Uzbekistan). Tuy nhiên, mục đích của Hằng ở giải này là đạt chuẩn B Olympic (2 phút 01 giây 30) nên đòi hỏi Hằng phải phân sức cho tốt.

Lan Phương

>> Điền kinh VN nhắm thêm 2 suất Olympic
>> Trương Thanh Hằng sẽ tranh chuẩn B tại Grand Prix Thái Lan
>> Thanh Phúc giành suất điền kinh dự Olympic
>> Vũ Thị Hương thua sốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.