Không ủng hộ độc quyền phát sóng ngày chủ nhật

27/08/2010 00:13 GMT+7

Trong cuộc trả lời báo chí vào hôm qua, ông Lưu Vũ Hải, Cục trưởng Cục Phát thanh - truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin - Truyền thông (TT-TT) cho biết: “Trước khi giải quyết vấn đề tranh chấp quyền phát sóng ngày chủ nhật, Bộ TT-TT nhắc lại quan điểm rất rõ ràng là không ủng hộ việc độc quyền các trận đấu ngày chủ nhật nhưng cũng không sử dụng các biện pháp hành chính để yêu cầu việc chia sẻ bản quyền.

Trong cuộc trả lời báo chí vào hôm qua, ông Lưu Vũ Hải, Cục trưởng Cục Phát thanh - truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin - Truyền thông (TT-TT) cho biết: “Trước khi giải quyết vấn đề tranh chấp quyền phát sóng ngày chủ nhật, Bộ TT-TT nhắc lại quan điểm rất rõ ràng là không ủng hộ việc độc quyền các trận đấu ngày chủ nhật nhưng cũng không sử dụng các biện pháp hành chính để yêu cầu việc chia sẻ bản quyền.

Bộ đã được báo cáo, VSTV đã có kết quả đàm phán cụ thể với FPT Telecom về Super Sunday. Việc đàm phán với các đơn vị khác cũng đang tiếp tục nhưng không có thời hạn cụ thể phải hoàn tất. Bộ rất mong muốn những đơn vị giữ bản quyền phát sóng các giải bóng đá tại VN khi đàm phán cần tính đến yếu tố đặc thù là hầu hết các đài vẫn đang sử dụng công nghệ analog để đưa ra những đề nghị phù hợp”.    

Ông Hải cho biết, với những tài liệu được cung cấp, MP&Silva và Công ty VSTV (K+) đã chứng minh được họ sở hữu bản quyền phát sóng hợp pháp giải Ngoại hạng Anh trên lãnh thổ VN, bao gồm cả gói ngày chủ nhật, nên Bộ TT-TT đã yêu cầu các đài phát sóng giải Anh trong 2 lượt trận vừa qua phải dừng ngay việc phát sóng bắt đầu từ chủ nhật này.

Phương Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.