Kiểm tra doping tại Đại hội TDTT toàn quốc

23/12/2010 00:42 GMT+7

Sau sự cố lực sĩ cử tạ Hoàng Tuấn Anh bị phát hiện sử dụng doping tại giải vô địch thế giới hồi tháng 9, lần đầu tiên, Đại hội TDTT toàn quốc đang tranh ở Đà Nẵng sẽ tiến hành kiểm tra doping.

Sau sự cố lực sĩ cử tạ Hoàng Tuấn Anh bị phát hiện sử dụng doping tại giải vô địch thế giới hồi tháng 9, lần đầu tiên, Đại hội TDTT toàn quốc đang tranh ở Đà Nẵng sẽ tiến hành kiểm tra doping.

Ông Lê Quý Phượng - Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT cho biết: “Không thể phủ nhận thực tế, năm nào cũng có VĐV sử dụng doping. Đại hội năm nay, dù kinh phí gửi mẫu ra nước ngoài rất đắt (từ 300-500 USD/mẫu) nhưng ban tổ chức đã quyết định sẽ thử 30 mẫu/3.000 VĐV. VĐV lần đầu vi phạm sẽ bị tước đoạt huy chương và cấm thi đấu 2 năm; VĐV vi phạm lần thứ 2 sẽ cấm thi đấu vĩnh viễn”.

Ở môn cờ vua cá nhân nam, kỳ thủ số 1 VN Lê Quang Liêm (TP.HCM) chia điểm với Cao Sang (Lâm Đồng) ở ván đấu thứ 7. Dù vậy, Quang Liêm tiếp tục dẫn đầu sau 7 ván với 6 điểm, hơn Cao Sang (thứ nhì), Trường Sơn (thứ ba) 0,5 điểm.

Trong ngày thi đấu thứ hai, môn lặn diễn ra hôm qua có thêm 3 kỷ lục quốc gia bị phá, nâng số kỷ lục quốc gia sau hai ngày thi đấu lên con số 6. Trong đó, 2 VĐV Đà Nẵng Phan Thị Kim Dung (800m nữ) và Nguyễn Văn Long (400m nam) đã phá

sâu kỷ lục cũ và giúp Đà Nẵng tạm dẫn đầu với 5 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ; TP.HCM xếp nhì với 4 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ.

L.P - H.Quỳnh - Q.Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.