Kình ngư Trung Quốc gây sốc khi giành HCV cự ly 100m bơi tự do

07/08/2015 14:10 GMT+7

(TNO) Hôm 6.8, kình ngư Ning Zetao, 22 tuổi đã gây cú sốc khi đoạt chiếc HCV ở nội dung bơi tự do, cự li 100m tại giải vô địch bơi lội thế giới đang diễn ra tại Kazan (Nga).

(TNO) Hôm 6.8, kình ngư Ning Zetao, 22 tuổi đã gây cú sốc khi đoạt chiếc HCV ở nội dung bơi tự do, cự li 100m tại giải vô địch bơi lội thế giới đang diễn ra tại Kazan (Nga).

Zetao đã gây bất ngờ khi giành chiến thắng ở cự li 100m tự do - Ảnh: Reuters

Ở lượt bơi bán kết trước đó một ngày, kình ngư Cameron McEvoy của Úc về đích với thành tích đầy ấn tượng 47 giây 94. Tưởng chừng McEvoy sẽ đăng quang ở cự li thi đấu này nhưng ở lượt chung kết, Zetao đã xuất thần ghi thành tích 47 giây 84 để đoạt chức vô địch thế giới, khiến đối thủ người Mỹ đành ngậm ngùi nhận huy chương bạc với thành tích 49 giây 95.

Tay bơi Federico Grabich của Argentina nhận huy chương đồng. Kỷ lục thế giới ở nội dung bơi tự do cự li 100m là 46 giây 91, thuộc về Cesar Cielo của Brazil, lập được vào năm 2009.

Thắng lợi nói trên giúp Zetao trở thành vận động viên nam đầu tiên của Trung Quốc đoạt chức vô địch thế giới tại giải năm nay và là kình ngư thứ ba của nước này đoạt danh hiệu vô địch thế giới từ trước đến nay, sau Sun Yang và Zhang Lin.

Zetao (giữa) là VĐV nam thứ 3 của Trung Quốc giành HCV bơi tại giải vô địch thế giới - Ảnh: Reuters
Tại Đại hội Thể thao châu Á (Asian Games) năm trước, Zetao cũng lấy huy chương vàng ở nội dung bơi tự do cự li 50 và 100m.

Ban đầu, Zetao được huấn luyện ở nội dung bơi hỗn hợp cá nhân, cự li 200 và 400m. Tuy nhiên, do đầu gối phải bị bệnh vôi hóa kinh niên, anh chuyển sang thi đấu ở nội dung bơi tự do cự li ngắn.

Dù có bảng vàng thành tích ấn tượng nhưng Zetao từng dính “vết đen” trong sự nghiệp. Bởi lẽ, tháng 3.2011, anh không qua được lần xét nghiệm doping vì dùng Clenbuterol (chất kích thích thành tích) và bị cấm thi đấu trong 1 năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.