Kỷ lục thế giới bị phá sau 27 năm

12/08/2012 03:00 GMT+7

Rạng sáng qua, đội đua chạy tiếp sức nữ 4x100 m của Mỹ đã phá sâu kỷ lục thế giới tồn tại suốt 27 năm qua với thời gian 40 giây 82.

Rạng sáng qua, đội đua chạy tiếp sức nữ 4x100 m của Mỹ đã phá sâu kỷ lục thế giới tồn tại suốt 27 năm qua với thời gian 40 giây 82.

Kỷ lục của cự ly chạy này được thiết lập hồi năm 1985 bởi các VĐV của Đông Đức với thành tích 41 giây 37, và tồn tại cho đến nay mới bị phá. Chiến thắng của đội đua tiếp sức nữ Mỹ còn ngọt ngào hơn khi họ đánh bại thuyết phục đối thủ nặng ký nhất Jamaica vốn là ứng cử viên sáng giá nhất cho chiếc HCV. 4 năm trước, đội đua của Mỹ tuy được trông đợi nhiều nhưng đã gây thất vọng lớn khi không lọt vào vòng chung kết, nên bây giờ chiến thắng như một sự đền đáp hết sức xứng đáng.

 Kỷ lục thế giới bị phá sau 27 năm  1
Đội nữ 4x100 m của Mỹ đã có chiến thắng ngọt ngào tại Olympic London - Ảnh: AFP

Đội Mỹ đã thay đổi chiến thuật khiến Jamaica bất ngờ, đó là để VĐV chạy nước rút 100 m chỉ đoạt HCB ở Olympic London là Carmelita Jeter chạy lượt cuối cùng, thay vì từ đầu như dự đoán để đọ tốc độ một lần nữa với người đoạt HCV là Shelly-Ann Fraser-Pryce. Thực tế, Fraser-Pryce cũng chỉ tạo một chút ưu thế ở lượt đầu cho Jamaica vì phía đội Mỹ, VĐV Tianna Madison cũng có khởi đầu không chê vào đâu được. Sau đó cô phối hợp rất tuyệt vời với Allyson Felix và Bianca Knight để giúp đội Mỹ dẫn lại đối phương trước khi Carmelita Jeter vào cuộc bằng tốc độ vũ bão ở lượt cuối để giành HCV và phá kỷ lục thế giới một cách ngoạn mục. Đây cũng là kỷ lục thế giới thứ 2 ở môn điền kinh bị phá tại Olympic London sau chiến tích của nam VĐV người Kenya, David Rudisha ở nội dung chạy 800 m. Đội Jamaica cũng đạt 41 giây 41 nhưng nhận HCB, còn đội Ukraine đoạt HCĐ với 42 giây 04.

Trong khi đó, trái ngược với thành tích ngọt ngào của các nữ VĐV, các nam VĐV của Mỹ ở nội dung chạy tiếp sức 4x400 m vốn thống trị lâu nay đã thua đội Bahamas ở đợt chạy chung kết. Đội Mỹ chỉ về nhì và đoạt HCB với thành tích 2 phút 57 giây 05 (Bahamas đạt 2 phút 56 giây 72). Lý do chính khiến đội Mỹ không thể bảo vệ thành quả trước đây của mình là vì 2 VĐV chạy xuất sắc - LaShawn Merritt và Jeremy Wariner - vắng mặt do chấn thương (có 1 người bị gãy chân) nên những thay thế khác không mang lại hiệu quả.

Bất ngờ cũng xảy ra tại nội dung 5.000 m nữ, khi ĐKVĐ người Ethiopia Tirunesh Dibaba (trước đó giành HCV 10.000 m nữ) chỉ giành HCĐ sau khi bị đánh bại bởi đồng hương Meseret Defar, khiến lỡ mất luôn cơ hội làm nên lịch sử như Usain Bolt (đoạt HCV ở 2 cự ly 10.000 m và 5.000 m tại 2 kỳ Olympic liên tiếp). Còn ở nội dung nhảy sào nam, VĐV người Pháp Renaud Lavillenie đoạt HCV và phá kỷ lục Olympic với thành tích 5 m 97. Ném lao nữ, VĐV Tatyana Lysenko của Nga cũng đoạt HCV và phá kỷ lục Olympic với thành tích 78 m 18. Nội dung 1.500 m nữ HCV thuộc về VĐV Asli Cakir của Thổ Nhĩ Kỳ (từng bị cấm 2 năm hồi năm 2006 do sử dụng doping). 

Usain Bolt sẽ thi đấu nhảy xa ở Olympic 2016. Trả lời phỏng vấn tờ The Sun hôm qua, Bolt xác định ở Olympic 2016, anh sẽ không thi đấu ở 2 cự ly 100 m và 200 m nữa, nhưng sẽ thi đấu môn nhảy xa và cố gắng đoạt HCV để sánh ngang với huyền thoại người Mỹ Jesse Owens - người từng vô địch chạy tốc độ 100 m và 200 m, 4x100 m tiếp sức lẫn nhảy xa ở Olympic 1936,  cho đến nay chưa ai làm được như vậy.

Giang Lao

>> Điền kinh Mỹ lên tiếng ở Olympic 2012
>> Usain Bolt bảo vệ thành công HCV 200m
>> Usain Bolt có "đồng minh" ở sân Old Trafford
>> “Tia chớp” Usain Bolt muốn thử sức tại M.U
>> Tia chớp" Usain Bolt bị “sét đánh”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.