Lại có thiệt mạng tại Dakar Rally 2014

11/01/2014 16:00 GMT+7

(TNO) Tay đua đầy kinh nghiệm Eric Palante, 50 tuổi, người Bỉ đã tử nạn ở chặng thứ 5 giữa Chilecito và Tucuman (Argentina) trong cuộc đua đường trường được xem là khắc nghiệt và nguy hiểm nhất thế giới Dakar Rally.

(TNO) Tay đua đầy kinh nghiệm Eric Palante, 50 tuổi, người Bỉ đã tử nạn ở chặng thứ 5 giữa Chilecito và Tucuman (Argentina) trong cuộc đua đường trường được xem là khắc nghiệt và nguy hiểm nhất thế giới Dakar Rally.

>> Thêm một tay đua mô tô tử nạn ở Dakar Rally
>> Một tay đua mô tô Pháp tử vong ở Dakar Rally 2013
>> 2 người thiệt mạng ở cuộc đua Dakar Rally

Lại có thiệt mạng tại Dakar Rally 2014
Palante là tay đua thứ 23 thiệt mạng trong lịch sử giải Dakar Rally - Ảnh: AFP

Theo thông báo của Ban tổ chức giải, một xe tải hỗ trợ kĩ thuật đã phát hiện thi thể của Palante ở mốc 143km của chặng đua. Palante đã có 5 con và tranh tài ở nội dung mô tô.

Đây là lần thứ 11 Palante tranh tài ở Dakar Rally. Anh là người thứ 3 tử nạn ở cuộc đua này. Trước đó 2 nhà báo của Argentina bỏ mạng khi xe của họ đâm vào một hẻm núi. Hai nạn nhân có tên Augustin Mina, 20 tuổi và Daniel Ambrosio, 51 tuổi. Họ làm việc cho Tạp chí Super Rally và rất mê đua xe hơi.

Cùng ngồi trong xe là hai phóng viên ảnh khác nhưng hai người này đã may mắn sống sót khi chiếc xe rơi khỏi một vách đá có độ cao khoảng 100m. Những người này không có phép tác nghiệp chính thức tại Dakar Rally năm nay.

Chặng thứ 5 là chặng nóng nhất đối với các tay đua ở nội dung mô tô. Nhiệt độ trên 40 độ C đã khiến ban tổ chức cắt ngắn chặng đua này. Sự khắc nghiệt của chặng 5 cũng làm 29 tay đua bỏ cuộc giữa chừng trong khi 3 người khác không thể xuất phát. Palante là tay đua thứ 23 tử nạn ở Dakar Rally, giải có lịch sử 35 năm.

Quốc Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.