Làn gió mới của thể dục dụng cụ

18/01/2013 03:45 GMT+7

Một trong những niềm hy vọng của thể dục dụng cụ (TDDC) VN tại Asiad 2014 và xa hơn ở Asiad 2019 chính là tài năng 18 tuổi Đinh Phương Thành. HLV Trương Tuấn Hiền, người mang trọng trách dẫn dắt lớp VĐV trẻ khẳng định: “Đinh Phương Thành là VĐV trẻ toàn năng có tố chất tốt, rất hiếm thấy để tập môn TDDC. Thành đã có 12 năm tập trong nước và Trung Quốc, có sự dẻo dai của cơ bắp, nhiều động tác rất chuẩn và đẹp mắt.

Một trong những niềm hy vọng của thể dục dụng cụ (TDDC) VN tại Asiad 2014 và xa hơn ở Asiad 2019 chính là tài năng 18 tuổi Đinh Phương Thành. HLV Trương Tuấn Hiền, người mang trọng trách dẫn dắt lớp VĐV trẻ khẳng định: “Đinh Phương Thành là VĐV trẻ toàn năng có tố chất tốt, rất hiếm thấy để tập môn TDDC. Thành đã có 12 năm tập trong nước và Trung Quốc, có sự dẻo dai của cơ bắp, nhiều động tác rất chuẩn và đẹp mắt.

 

Thậm chí, khi thực hiện những động tác khó, yếu tố thẩm mỹ, tính nghệ thuật vẫn được Thành đảm bảo tốt”. Cũng theo HLV Hiền, chuyên gia nước ngoài đang trợ giúp Thành tập luyện cũng đánh giá sau hàng loạt chiến tích ở các giải trẻ, học sinh Đông Nam Á, chàng trai này không hề ngủ quên trên chiến thắng, vẫn miệt mài tập luyện.

Làn gió mới của thể dục dụng cụ
Đinh Phương Thành niềm hy vọng lớn của thể dục dụng cụ VN - Ảnh: Lê Quân

Trưởng bộ môn thể dục Nguyễn Kim Lan, người được coi rất mát tay trong việc duy trì tính kế thừa của đội ngũ VĐV giàu tiềm năng của TDDC cho biết: “Hiện tại TDDC đang có một tuyến trẻ rất tài năng. Dĩ nhiên chúng tôi không chủ quan sau chiến thắng tại SEA Games vì cái đích chính của tuyển TDDC VN vẫn là Asiad, cố gắng tạo cơ hội cho các VĐV đủ khả năng đạt thành tích ổn định ở đơn môn như Phan Thị Hà Thanh từng giành chiến thắng ở môn nhảy chống giải vô địch châu Á. Trong số này, VĐV trẻ Đinh Phương Thành cũng như vài VĐV trẻ khác đang có nhiều triển vọng có thể tiếp cận lứa Nguyễn Hà Thanh, Phạm Phước Hưng nên chúng tôi sẽ tiếp tục có những đầu tư đặc biệt để giúp các VĐV hoàn thiện các động tác với nhiều sức mạnh hơn, trui rèn tâm lý thi đấu tốt hơn để khi ra những đấu trường lớn, gặp đối thủ đẳng cấp không bị mất tập trung. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ chú ý nâng cao độ khó của bài tập cho Thành và các VĐV khác để dần trưởng thành nhanh hơn”.

Đan Hạ

>> Ngày vàng của Kim Tuấn và Hà Thanh
>> Hà Thanh đoạt HCV nhảy ngựa châu Á
>> Phan Thị Hà Thanh đoạt danh hiệu VĐV tiêu biểu 2011 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.