Lance Armstrong sẽ thú nhận đã “gian lận doping tinh vi”

09/01/2013 16:43 GMT+7

(TNO) Cựu cua-rơ huyền thoại của Mỹ là Lance Armstrong sẽ phá vỡ sự im lặng sau khi nhận lời trả lời phỏng vấn trên truyền hình với Oprah Winfrey vào tuần tới, để kể hết sự thật về quá trình sử dụng doping tinh vi của mình trong quá khứ.

(TNO) Cựu cua-rơ huyền thoại của Mỹ là Lance Armstrong sẽ phá vỡ sự im lặng sau khi nhận lời trả lời phỏng vấn trên truyền hình với Oprah Winfrey vào tuần tới, để kể hết sự thật về quá trình sử dụng doping tinh vi của mình trong quá khứ.

>> Lance Armstrong bị kiện phải đổi tên họ
>> Thêm cáo buộc động trời với Armstrong
>> Lance Armstrong hết đất sống trước cáo buộc tham nhũng

Lance Armstrong phơi bày sự thật “gian lận doping tinh vi”
Armstrong sẽ lần đầu tiên lên tiếng về vụ bê bối doping - Ảnh: AFP

Theo đó, cuộc phỏng vấn sẽ được phát sóng trên Oprah Winfrey Network vào ngày 17.1. Đây cũng là lần đầu tiên Armstrong xuất hiện trước công chúng kể từ bị buộc tội sử dụng doping và nhận án phạt cấm tham gia suốt đời các hoạt động liên quan đến môn thể thao xe đạp, đồng thời bị tước 7 danh hiệu vô địch Tour de France.

“Armstrong sẽ nói sự thật về vụ bê bối doping, những cáo buộc gian lận và các thủ thuật qua mặt các đợt kiểm tra doping trong quá khứ”, một tuyên bố từ chương trình truyền hình nói trên cho biết.

Trước đó, tờ New York Times cũng loan tin rằng Armstrong đang lên kế hoạch đàm phán với các cộng sự và cơ quan chống doping về một sự thừa nhận việc sử dụng doping trong quá khứ sau cuộc điều tra của Ủy ban phòng chống doping Mỹ (USADA).

Tờ báo này cho hay động thái của cựu cua rơ 41 tuổi này nhằm hy vọng thuyết phục các quan chức chống doping cho phép anh tiếp tục tham gia các sự kiện thể thao, cụ thể là các cuộc thi 3 môn phối hợp.

Tuy nhiên sau đó, luật sư của Armstrong lại phủ nhận thông tin trên với tờ USA Today và còn cho rằng Armstrong luôn kịch liệt chống lại các lời buộc tội của USADA.

Dẫu vậy, đến nay Armstrong lại không có một phản ứng về án phạt của mình, trong khi thời hạn kháng cáo đã hết, đồng nghĩa với việc cua rơ được xem “huyền thoại gian lận” đã chấp nhận lời buộc tội của USADA.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.