Làng Olympic thành nhà tập luyện

27/07/2012 03:34 GMT+7

Hôm qua, đặc phái viên Thanh Niên từ London cho biết hàng nghìn VĐV đến từ 204 quốc gia, vùng lãnh thổ đã hội quân đông đủ tại London nhằm chuẩn bị tranh tài.

Hôm qua, đặc phái viên Thanh Niên từ London cho biết hàng nghìn VĐV đến từ 204 quốc gia, vùng lãnh thổ đã hội quân đông đủ tại London nhằm chuẩn bị tranh tài.

Số lượng VĐV khổng lồ của các môn khiến các nhà thi đấu chính thức quá tải. Ngoài chạy đua hoàn tất các hạng mục cuối cùng phục vụ thi đấu, BTC các sân phải tính toán kỹ lưỡng trong sắp xếp lịch để VĐV các nước được tập luyện làm quen địa điểm thi đấu. Mỗi đội chỉ được tập luyện trong thời gian rất ngắn tại nhà thi đấu, do đó giải pháp tối ưu của các VĐV là tập luyện ngay tại làng Olympic.

Rất nhiều điểm tập luyện ngay trong làng được BTC dựng lên để phục vụ nhu cầu đông đảo VĐV. Trong đó, các VĐV Việt Nam như Trần Lê Quốc Toàn (cử tạ), Nguyễn Thị Lụa (vật), Hà Thanh, Phước Hưng, Ngân Thương (thể dục dụng cụ), Văn Ngọc Tú (judo)… đều tranh thủ đến các địa điểm tập luyện ngay trong làng.

Theo đánh giá của các huấn luyện viên, những địa điểm tập luyện dã chiến trong làng Olympic được trang bị thiết bị tập luyện đạt chuẩn quốc tế nên các VĐV an tâm tập luyện. Ngoài ra, việc tranh thủ tập ngay trong làng còn giúp các VĐV tránh được tình trạng kẹt xe, lạc đường khi đến các địa điểm thi đấu chính thức để tập.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.