Lãnh đạo WVVF dự Đại hội thành lập Liên đoàn Vovinam châu Phi

09/01/2012 03:54 GMT+7

Theo quyết định của Tổng cục TDTT, đoàn quan chức của Liên đoàn Vovinam thế giới gồm Phó chủ tịch thường trực Lê Quốc Ân và Tổng thư ký Võ Danh Hải đã lên đường dự Đại hội thành lập Liên đoàn Vovinam châu Phi (AFVF) tại Algeria vào đêm 8.1.2012.

Theo quyết định của Tổng cục TDTT, đoàn quan chức của Liên đoàn Vovinam thế giới gồm Phó chủ tịch thường trực Lê Quốc Ân và Tổng thư ký Võ Danh Hải đã lên đường dự Đại hội thành lập Liên đoàn Vovinam châu Phi (AFVF) tại Algeria vào đêm 8.1.2012.

Hiện tại các quốc gia châu Phi như Bukinafaso, Algeria, Senegal, Ma Rốc, Bờ Biển Ngà… có phong trào vovinam rất mạnh, với số người luyện tập hàng trăm ngàn. Riêng Algeria có hơn 10.000 người tập luyện thường xuyên môn võ thuật dân tộc Việt với hàng trăm CLB võ thuật trên khắp đất nước. Như vậy, sau khi thành lập Liên đoàn Vovinam thế giới vào năm 2008 tại Việt Nam, liên tiếp các liên đoàn vovinam châu lục đã ra đời: Liên đoàn châu Á (đặt tại Iran năm 2009), Liên đoàn châu Âu (đặt tại Pháp, năm 2010) và nay là Liên đoàn châu Phi đặt tại Algeria.

Nhằm nâng cao trình độ cho các võ sư khu vực châu Phi, theo lời mời của Liên đoàn Võ thuật Algeria, đoàn chuyên gia vovinam do võ sư Nguyễn Văn Chiếu dẫn đầu đã sang tập huấn cho các võ sư, huấn luyện viên  khu vực châu Phi từ ngày 5.1.2012.

H.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.