Lập khống hồ sơ vận động viên, gây thất thoát hơn 3,7 tỉ đồng

04/06/2020 09:58 GMT+7

Ngày 3.6, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Nam, nguyên Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Thanh Hóa, nguyên Giám đốc Trung tâm huấn luyện - thi đấu thể dục thể thao (HL-TĐTDTT) Thanh Hóa (thuộc Sở VH-TT-DL Thanh Hóa)

Cùng ra tòa với ông Lê Văn Nam còn có 5 bị cáo từng là cán bộ Trung tâm HL-TĐTDTT: Phạm Hồng Minh (nguyên phó giám đốc); Hoàng Trung Thắng (nguyên trưởng bộ môn đấu kiếm); Đỗ Sơn Tùng (nguyên HLV phụ trách môn khiêu vũ thể thao); Nguyễn Văn Tuấn (nguyên trưởng bộ môn võ cổ truyền); Nguyễn Thế Khánh (nguyên HLV phụ trách môn golf) cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.
Theo cáo trạng, các năm 2018 - 2019, các bị cáo trên khi đang còn tại chức, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn lập khống hàng loạt hồ sơ, rút tiền của nhà nước để chi tiêu cá nhân, với tổng số tiền hơn 3,7 tỉ đồng.
Cụ thể, kết quả điều tra của cơ quan chức năng xác định chỉ riêng bộ môn đấu kiếm, ông Lê Văn Nam và ông Phạm Hồng Minh bàn bạc, thống nhất lập hồ sơ khống cho 1 HLV và 3 VĐV môn đấu kiếm sang Trung Quốc tập, qua đó rút tổng số tiền 700 triệu đồng chia nhau.
Ông Minh với cương vị phó giám đốc, chỉ đạo Hoàng Trung Thắng lập hồ sơ khống đưa con trai (khi đó đang học cấp 2 ở TP.Thanh Hóa) vào danh sách VĐV môn đấu kiếm, rút số tiền 23 triệu đồng; ông Minh còn lập khống danh sách 11 VĐV khác đi tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 8 (năm 2018) và đi tập huấn để rút hơn 121 triệu đồng chi tiêu cá nhân; câu kết với Đỗ Sơn Tùng lập khống hồ sơ 2 VĐV đi tập huấn ở Hà Nội, rút số tiền 153 triệu đồng. Tương tự, đối với bộ môn võ cổ truyền và bộ môn golf, Nguyễn Văn Tuấn, Phạm Hồng Minh và Nguyễn Thế Khánh đã lập khống rất nhiều hồ sơ, rút tiền của nhà nước với tổng số tiền hơn 700 triệu đồng chia nhau tiêu xài cá nhân…
Trong phần tranh luận tại phiên tòa, các bị cáo đều khai nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố. Dự kiến sáng nay (4.6), HĐXX tuyên án.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.