Lê Quang Liêm còn cách vị trí dẫn đầu 1 điểm

10/05/2012 20:50 GMT+7

(TNO) Ngày 10.5 (giờ VN), tại ván thứ 6 giải Cờ vua vô địch châu Á 2012, kỳ thủ Lê Quang Liêm đã có chiến thắng trước Jumabayev Rinat (Kazakhstan, elo 2.556) để vươn lên xếp thứ 10 với 4 điểm trong tay.

(TNO) Ngày 10.5 (giờ VN), tại ván thứ 6 giải Cờ vua vô địch châu Á 2012, kỳ thủ Lê Quang Liêm đã có chiến thắng trước Jumabayev Rinat (Kazakhstan, elo 2.556) để vươn lên xếp thứ 10 với 4 điểm trong tay.

>> Quang Liêm trở lại cuộc đua vô địch
>> Quang Liêm khởi đầu thất bại
>> 117 kỳ thủ dự giải cờ vua châu Á

Tại ván thứ 6 này, kỳ thủ đang dẫn đầu bảng xếp hạng Yu Yangyi (Trung Quốc, elo 2.626) đã để thua Negi Parimarjan (Ấn Độ, elo 2.640) nên đã bị chính đối thủ này lấy đi vị trí đầu bảng với 5 điểm. Còn Yu Yangyi rơi xuống vị trí thứ 4 với 4,5 điểm.

Như vậy, sau chiến thắng tại ván thứ 6, Lê Quang Liêm chỉ còn cách vị trí dẫn đầu 1 điểm.

Kết quả một số trận đấu đáng chú ý khác của các kỳ thủ Việt Nam: Nguyễn Ngọc Trường Sơn (Elo 2656) thắng Ju Wenjun (Trung Quốc, Elo 2529), Đào Thiện Hải thua So Wesley (Philipines, Elo 2653).

Tại bảng nữ, Nguyễn Thị Thanh An (elo 2.301) đã thủ hòa với Ding Yixin (Trung Quốc, elo 2.353) để tiếp tục giữ vững vị trí thứ 2 với 4,5 điểm. Hoàng Thị Bảo Trâm (elo 2.356) thất bại trước Zhao Xue (Trung Quốc, elo 2.549) nên đã rơi xuống vị trí thứ 11.

Dẫn đầu bảng nữ là kỳ thủ Irine Kharisma (Indonesia, elo 2.288) với 5,5 điểm.

Ngày mai 11.5, tại ván đấu thứ 7, Quang Liêm sẽ gặp Liu Qingnan (Trung Quốc, elo 2.483), Trường Sơn đối đầu với Wan Yunguo (Trung Quốc, elo 2.456).

Ở bảng nữ, Thanh An gặp Tan Zhongyi (Trung Quốc, elo 2.430), còn Bảo Trâm gặp Swathi Ghate (Ấn Độ, elo 2.286).

Minh Tân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.