Lê Quang Liêm đấu với vua cờ Garry Kasparov

06/07/2017 22:29 GMT+7

Sau gần 12 năm dừng thi đấu đỉnh cao, kỳ thủ 54 tuổi được xem là vua cờ Garry Kasparov (Nga) vừa quyết định trở lại tranh tài ở Grand Chess Tour cờ nhanh và cờ chớp diễn ra tại Saint Louis (Mỹ) từ ngày 14 đến 18.8 tới.

Đáng chú ý, kỳ thủ số 1 cờ vua Việt Nam Lê Quang Liêm cũng có tên trong danh sách 10 kỳ thủ dự giải. Quang Liêm cùng 3 kỳ thủ khác được tham dự theo thư mời đích danh của Ban tổ chức. Việc Quang Liêm được mời cũng không quá khó hiểu khi anh là nhà vô địch cờ chớp thế giới năm 2013 và thi đấu thành công ở nhiều giải quốc tế.

Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm Lâm Minh Châu

Trong khi đó Kasparov từng 15 lần liên tiếp vô địch cờ vua thế giới từ năm 1985 đến 2000. Tiếp tục giữ  ngôi số 1 trên bảng xếp hạng cờ vua thế giới đến năm 2005 nhưng huyền thoại của làng cờ thế giới quyết định chia tay sự nghiệp đỉnh cao.

Ngoài vua cờ Kasparov (ngoại hạng) cùng Quang Liêm (elo 2.761) Grand Chess Tour cờ nhanh và cờ chớp lần này còn có sự góp mặt của Hikaru Nakamura (Mỹ, elo 2.822), Ivan Nepomniachtchi (Nga, elo 2.819), Lenier Dominguez (Cuba, elo 2.803), Levon Aronian (Armenia, elo 2.797), Viswanathan Anand (Ấn Độ, elo 2.789), Sergey Karjakin (Nga, elo 2.765), David Navara (CH Séc, elo 2.728), Fabiano Caruana (Mỹ, elo 2.700). Giải có tổng giá trị giải thưởng là 150.000 USD, trong đó phần thưởng cho danh hiệu vô địch là 37.500 USD và kỳ thủ xếp hạng cuối cùng được nhận 7.500 USD. 10 kỳ thủ thi đấu 9 vòng cờ nhanh, 18 vòng cờ chớp chọn ra nhà vô địch.

Ngày 8.7 tới, Quang Liêm sẽ dự giải cờ vua Siêu đại kiện tướng quốc tế tại Trung Quốc vốn thu hút 10 kỳ thủ có elo từ 2.700 trở lên. Các kỳ thủ tranh đấu vòng tròn 1 lượt nội dung cờ tiêu chuẩn chọn ra nhà vô địch nhận phần thưởng 20.000 USD. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.