Lê Quang Liêm vô địch SPICE Cup 2011

26/10/2011 09:16 GMT+7

(TNO) Sáng nay, 26.10 (giờ VN), kỳ thủ Lê Quang Liêm (elo 2.717) đã vượt qua đối thủ Leinier Dominguez (elo 2.710) của Cuba một cách ngoạn mục với tỷ số 1-0 để lần đầu tiên vô địch giải cờ vua SPICE Cup lần thứ 5 (2011), tại Lubbock, Texas (Mỹ).

Lê Quang Liêm (cầm cúp) đã giành ngôi vô địch giải SPICE Cup 2011 rất ngoạn mục - Ảnh: susanpolgar.blogspot.com

(TNO) Sáng nay, 26.10 (giờ VN), kỳ thủ Lê Quang Liêm (elo 2.717) đã vượt qua đối thủ Leinier Dominguez (elo 2.710) của Cuba một cách ngoạn mục với tỷ số 1-0 để lần đầu tiên vô địch giải cờ vua SPICE Cup lần thứ 5 (2011), tại Lubbock, Texas (Mỹ).

Liên tục nắm lợi thế từ đầu giải nhưng những trận hòa liên tiếp khiến hạt giống số 1 Quang Liêm phải đương đầu với khó khăn ngay ở vòng đấu cuối.

Ở ván 10 (ván cuối cùng của giải), Quang Liêm (14 điểm) lại phải đối đầu với đối thủ trực tiếp Leinier Dominguez, kỳ thủ đang dẫn đầu với 15 điểm. Mặt khác, ở ván cuối, có đến 3 kỳ thủ đều vẫn còn cơ hội đăng quang là Leinier Dominguez, Lê Quang Liêm và Georg Meier (elo 2.648 - Đức, cùng có 14 điểm). Nếu như Quang Liêm gặp phải thử thách lớn thì kỳ thủ người Đức Meier trái lại chỉ gặp đối thủ đã hết khả năng tranh chấp là Sebastien Feller (elo 2.668 - Pháp, 8 điểm).

Ở ván đấu quyết định, nếu Quang Liêm và Meier cùng thắng, cả hai có cùng 17 điểm và phải xét ngôi vô địch bằng hiệu số phụ. Nếu Quang Liêm và Meier hòa hoặc thua, ngôi vô địch sẽ về tay Leinier. Trong khi đó, nếu thắng Quang Liêm, Leinier nghiễm nhiên đăng quang mà không cần quan tâm đến kết quả trận đấu giữa Meier gặp Feller.

 
Lê Quang Liêm (trái) đã xuất sắc vượt qua Leinier Dominguez ở ván cuối - Ảnh: susanpolgar.blogspot.com

Bất ngờ đã xảy ra ở ván cuối, Quang Liêm (cầm quân trắng được đi trước) đã dễ dàng vượt qua Leinier Dominguez với tỷ số 1-0 và Sebastien Feller bất ngờ thủ hòa (1/2-1/2) với Georg Meier.

Như vậy, với chiến thắng ở ván cuối, kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm đã chính thức đăng quang tại giải SPICE Cup 2011 với 17 điểm và có hiệu số là +3. Leinier Dominguez và Georg Meier cùng có 15 điểm, với hiệu số +2.

Sơn Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.