Lê Tiến Đạt vào tứ kết giải bóng bàn nhà nghề thế giới

03/08/2015 06:07 GMT+7

Lần đầu tiên tham dự một giải đấu trong hệ thống bóng bàn nhà nghề thế giới là ITTF World Tour Pyongyang Open diễn ra tại CHDCND Triều Tiên, tài năng số 1 bóng bàn VN Lê Tiến Đạt giành quyền vào tứ kết nội dung đơn nam.

Lần đầu tiên tham dự một giải đấu trong hệ thống bóng bàn nhà nghề thế giới là ITTF World Tour Pyongyang Open diễn ra tại CHDCND Triều Tiên, tài năng số 1 bóng bàn VN Lê Tiến Đạt giành quyền vào tứ kết nội dung đơn nam.

Lê Tiến Đạt vào tứ kết mở ra hy vọng cho bóng bàn VN tham dự các giải nhà nghề - Ảnh: Khả Hòa
Lê Tiến Đạt vào tứ kết mở ra hy vọng cho bóng bàn VN tham dự các giải nhà nghề - Ảnh: Khả Hòa
Đây là thành tích rất đáng khen ngợi của Tiến Đạt bởi giải đấu thu hút nhiều tay vợt mạnh hàng đầu thế giới đến từ Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên, Singapore... dự tranh. Sau khi lọt vào vòng chính ở trận đầu tiên, Tiến Đạt bất ngờ thắng tay vợt chủ nhà An Ji-song 4-1 bằng lối thi đấu máu lửa, đầy quyết tâm như từng giúp anh đoạt ngôi á quân SEA Games 27 cách đây 2 năm.
Ở tứ kết diễn ra hôm qua, phải đối đầu với tay vợt trong top 10 TG Zhang Fuzhou (Trung Quốc), Tiến Đạt đành thất bại 0-4. Anh được 13 điểm tích lũy và nhận thưởng 500 USD. Tiến Đạt hiện xếp hạng 367 TG.
Trong khi đó, các đại diện khác của bóng bàn VN là Nguyễn Anh Tú, Mai Hoàng Mỹ Trang, Nguyễn Thị Nga đều không vượt qua vòng loại. Ở nội dung đôi nữ, Mai Hoàng Mỹ Trang/Nguyễn Thị Nga thua 0-3 trước đôi Cui Xuecong/He Zhuojia (Trung Quốc) ở tứ kết.
Qua giải đấu này, HLV Lê Xuân Phong cho biết: “Với việc được cọ xát ở một giải nhà nghề như vậy, bóng bàn VN đã có thêm trải nghiệm để có thể tham dự nhiều hơn nữa các giải đấu quan trọng trong khu vực”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.