Lê Văn Duẩn đoạt áo vàng ngoạn mục

19/03/2010 09:32 GMT+7

Tuyển thủ Lê Văn Duẩn (BVTV Sài Gòn) gây ấn tượng lớn khi đoạt chiếc áo vàng chung cuộc từ tay Tuulkhangai (Mông Cổ) trong cuộc chiến giành áo vàng từ khi xuất phát đến tận đích ở chặng đua cuối cùng từ Phan Thiết về Bình Dương (187km).

Lê Văn Duẩn ngoạn mục giành áo vàng chung cuộc - Ảnh: Hoàng Quỳnh

Tuyển thủ Lê Văn Duẩn (BVTV Sài Gòn) gây ấn tượng lớn khi đoạt chiếc áo vàng chung cuộc từ tay Tuulkhangai (Mông Cổ) trong cuộc chiến giành áo vàng từ khi xuất phát đến tận đích ở chặng đua cuối cùng từ Phan Thiết về Bình Dương (187km).

Trước khi xuất phát chặng 9, Lê Văn Duẩn thua áo vàng Tuulkhangai 9 giây và xếp hạng 3 trên bảng tổng sắp, sau cả Timo Scholz (Hà Lan). Khoảng cách không xa nhưng khó lật đổ bởi chỉ cần về đích trong 3 hạng đầu hoặc rút thắng các giờ thưởng dọc đường, áo vàng sẽ chắc chắn nằm trong tay đua đến từ Mông Cổ. Tuy nhiên với quyết tâm “đánh” cho bằng được áo vàng, HLV Đỗ Thành Đạt (BVTV Sài Gòn) đã chỉ đạo các học trò chủ động kéo cả đoàn đua bứt đi. Nhiệm vụ của Lê Văn Duẩn là phải “ăn” các điểm thưởng dọc đường và tay đua này đã đoạt được 4 giây thưởng. Áo vàng Tuulkhangai cũng đoạt được 1 giây thưởng, do đó khoảng cách thời gian giữa Lê Văn Duẩn với áo vàng là 5 giây. Lúc này Duẩn phải ít nhất về một trong hai hạng đầu chặng, đồng thời Tuulkhangai không về trong hai hạng này, áo vàng mới về tay Duẩn. Và nhờ sự hỗ trợ của đồng đội, tay đua đến từ Hóc Môn, Lê Văn Duẩn đã làm được điều này. Bằng nước rút như vũ bão, Duẩn cán đích đầu tiên trong khi Tuulkhangai dù đeo bám rất sát Duẩn nhưng chỉ về hạng 4. Thành tích 26g17’24” (hơn áo vàng 5 giây) giúp Lê Văn Duẩn đoạt áo vàng chung cuộc (giành cho tay đua có giờ thi đấu ít nhất giải) đầy ngoạn mục trong khi Tuulkhangai chỉ biết rơi nước mắt vì tiếc nuối.

Các danh hiệu còn lại:

* Áo xanh chung cuộc dành cho tay đua có nước rút tốt nhất: Đỗ Tuấn Anh (Domesco Đồng Tháp) với 117 điểm.

* Áo đỏ chung cuộc dành cho tay đua leo đèo tốt nhất: Mai Nguyễn Hưng (BVTV Sài Gòn) với 46 điểm.

* Đồng đội chung cuộc dành cho đội đua có số giờ thi đấu ít nhất: Domesco Đồng Tháp với 78g53’37”.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.