Lịch sử lại gọi tên Farah và Fraser Pryce

17/08/2013 08:43 GMT+7

(TNO) Mo Farah và Shelly Ann Fraser Pryce tiếp tục tỏa sáng ở giải vô địch điền kinh thế giới 2013 tại Moscow (Nga) khi lần lượt lập cú đúp huy chương (HC) vàng, sau chiến thắng ở đường chạy 5.000m nam và 200m nữ diễn ra rạng sáng nay (17.8, giờ VN).

(TNO) Mo Farah và Shelly Ann Fraser Pryce tiếp tục tỏa sáng ở giải vô địch điền kinh thế giới 2013 tại Moscow (Nga) khi lần lượt lập cú đúp huy chương (HC) vàng, sau chiến thắng ở đường chạy 5.000m nam và 200m nữ diễn ra rạng sáng nay (17.8, giờ VN).

>> Mo Farah làm nên lịch sử
>> Mo Farah thách đấu Usain Bolt
>> Mo Farah thống trị cự ly đường dài

Lịch sử lại gọi tên Farah và Fraser-Pryce
Farah đã xuất sắc giành huy chương vàng ở 2 cự ly 5.000m và 10.000m - Ảnh: AFP

Trên đường chạy 5.000m nam của ngày thi đấu thứ 7, Farah một lần nữa chứng tỏ sự vô đối với một “tinh thần thép” bằng cú nước rút ở 650m cuối cùng để cán đích đầu tiên với thời gian 13 phút 26,98 giây. HC bạc thuộc về vận động viên (VĐV) người Ethiopia Hagos Gebrhiwet (13 phút 27,26 giây), còn Isiah Kiplangat Koech (13 phút 27,26 giây) của Kenya đoạt HC đồng.

Chiến tích ở Moscow giúp Farah đi vào lịch sử khi trở thành VĐV nam thứ 2 đoạt cú đúp HC vàng 5.000m và 10.000m ở Olympic lẫn giải thế giới sau Kenenisa Bekele của Ethiopia làm được vào năm 2008 và 2009.

“Đó là phần thưởng xứng đáng giành cho sự chăm chỉ tập luyện của tôi. Có rất nhiều áp lực trên đường chạy nhưng tôi thích nó và đã vượt qua nó”, Farah, VĐV người Anh gốc Somalia, hạnh phúc nói với Reuters. 

Cùng ngày, cô gái người Jamaica Fraser-Pryce cũng rực sáng ở đường chạy 200m nữ bằng một chiến thắng dễ dàng với thành tích 22,17 giây, trong khi HC bạc và HC đồng lần lượt thuộc về VĐV người Bờ Biển Ngà Murielle Ahoure (22,32 giây) và  Blessing Okagbare của Nigeria (22,32 giây).

Như vậy, với chiến thắng ở cự ly 100m trong ngày thi đấu thứ 2, Fraser-Pryce trở thành người phụ nữ thứ ba trong lịch sử điền kinh đoạt cú đúp HC vàng 2 cự ly chạy nước rút ở giải vô địch thế giới.

Ở lượt chạy chung kết 4x400 nam, 4 VĐV Mỹ (trong đó đương kim vô địch 400m Lashawn Merritt chạy lượt cuối) tiếp tục thống trị giải vô địch thế giới kể từ năm 2005 đến nay khi giành chiến thắng với thành tích 2 phút 58,71 giây. Đứng thứ 2 là đội Jamaica (2 phút 59,88 giây) và thứ ba là Nga (2 phút 59,90 giây).

Ở môn đẩy tạ nam, David Storl của Đức đoạt HC vàng với thành tích 21,73m, trong khi ở môn nhảy xa, Aleksandr Menkov đem về cho chủ nhà chiếc HC vàng với thành tích 8,56m. Cùng ngày, chủ nhà Nga có được chiếc HC vàng thứ 2 ở môn ném búa nữ của Tatyana Lysenko (78,80m).

Hôm nay, “Tia chớp” Usain Bolt hướng đến cú đúp HC vàng như người đồng hương Fraser-Pryce khi sẽ chạy lượt chung kết cự ly 200m nam.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.