Lịch thi đấu các môn đáng chú ý trong ngày 30.7

30/07/2012 03:00 GMT+7

Trong lúc điền kinh đến ngày 3.8 mới thi đấu, môn thi đáng chú ý nhất vẫn là bơi lội với các nội dung: 200 m tự do (thi chung kết từ 1 giờ rạng sáng mai với cuộc tranh chấp HCV giữa Ryan Lochte và Sun Yang).

Trong lúc điền kinh đến ngày 3.8 mới thi đấu, môn thi đáng chú ý nhất vẫn là bơi lội với các nội dung: 200 m tự do (thi chung kết từ 1 giờ rạng sáng mai với cuộc tranh chấp HCV giữa Ryan Lochte và Sun Yang).

Tiếp theo là chung kết 100 m bơi ngửa nam, nữ. Trong khi đó, “Siêu kình ngư” Michael Phelps sau thất bại ở nội dung 400 m hỗn hợp sẽ trở lại thi đấu vòng loại nội dung 200 m bướm (trực tiếp từ 16 giờ trên VTV2, ESPN hoặc xem trực tuyến trên mạng theo địa chỉ https://www.youtube.com/user/olympic).

Bóng rổ nữ: Lượt 2 bảng A, đáng chú ý trận Croatia gặp Trung Quốc; bảng B Liên hiệp Anh gặp Canada và Nga gặp Brazil (VTV2, ESPN từ 15 giờ).

Vòng 2 quần vợt: Đáng chú ý nội dung đơn nam hạt giống số 1 Federer gặp Benneteau. Đơn nữ Serena Williams gặp Urszula Radwanska (VTV2, ESPN từ 15 giờ).

Judo thi đấu vòng loại và chung kết (từ 19 giờ 55 đến 23 giờ) các hạng cân nữ 57 kg và nam 73 kg.

Cầu lông thi đấu vòng loại nội dung đơn nam, hạt giống số 1 Lee Chong Wei ra quân với trận gặp Ville Lang; còn cặp Kenichi Tago (Nhật Bản) gặp Niluka Karunaratne (Sri Lanka) lúc 15 giờ - ai thắng sẽ là đối thủ của tay vợt đứng nhất bảng D có tay vợt VN là Nguyễn Tiến Minh góp mặt. Ở nội dung đôi nam, tay vợt người Mỹ gốc Việt Howard Bách và đồng đội Gunawan thi đấu trận cuối vòng loại bảng D gặp cặp Kawamae/Sato (Nhật Bản) từ 20 giờ.

Chung kết thể dục dụng cụ đồng đội nam, có VĐV người Đức gốc Việt góp mặt là Marcel Nguyễn (thi đấu từ 22 giờ 25 đến rạng sáng hôm sau).

G.Lao
(tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.