Liên hiệp Anh có HCV đầu tiên

16/02/2014 03:35 GMT+7

Nữ VĐV Lizzy Yarnold, 25 tuổi (ảnh), giành HCV thuyết phục ở nội dung trượt ván tốc độ, mang chiếc HCV đầu tiên về cho đoàn Liên hiệp Anh tại Thế vận hội mùa đông đang diễn ra ở Sochi, Nga.

Nữ VĐV Lizzy Yarnold, 25 tuổi (ảnh), giành HCV thuyết phục ở nội dung trượt ván tốc độ, mang chiếc HCV đầu tiên về cho đoàn Liên hiệp Anh tại Thế vận hội mùa đông đang diễn ra ở Sochi, Nga.

 Liên hiệp Anh có HCV đầu tiên

Đây được xem là nội dung thế mạnh của đoàn Liên hiệp Anh, vì tại Thế vận hội ở Vancouver 2010, VĐV Amy Williams cũng giành HCV. Sau thành tích trên, cô Yarnold cho biết: “Tôi không thể giải thích hết được cảm xúc của mình. Mọi thứ như giấc mơ, và nó đã thành sự thật”.

Trong khi đó, Yuzuru Hanyu, 19 tuổi, cũng làm nên lịch sử khi trở thành nam VĐV đầu tiên người Nhật Bản đoạt HCV ở Thế vận hội mùa đông. Anh đoạt HCV ở nội dung biểu diễn trượt băng nghệ thuật. Trong ngày thi đấu thứ 7, một VĐV khác cũng gây bất ngờ thú vị là nữ VĐV đã 34 tuổi, Alla Tsuper, người Belarus đoạt HCV nội dung trượt tuyết nhào lộn. Tsuper từng dự 4 kỳ Thế vận hội mùa đông trước đây, nhưng chưa lần nào đoạt huy chương. Tuy nhiên, ở lần thứ 5 cô đã đạt thành tích không tưởng.

Hiện trên bảng tổng sắp, đoàn Đức vẫn dẫn đầu với 7 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ. Đoàn Thụy Sĩ vươn lên hạng 2 với 5 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ. Xếp tiếp theo vẫn là Canada, Na Uy, Mỹ, Hà Lan.

Giang Lao

>> Murray giúp tuyển Liên hiệp Anh vào tứ kết Davis Cup
>> Liên hiệp Anh và Tây Ban Nha phải thắng
>> Nhiều cầu thủ Liên hiệp Anh từ chối hát quốc ca Anh
>> Beckham và Lampard không có tên ở tuyển Liên Hiệp Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.