Lo ngại an ninh ở Olympic 2012

11/04/2012 04:11 GMT+7

Ban tổ chức (BTC) Olympic 2012 đã thừa nhận tiếp tục đối mặt với những quan ngại về an ninh sau sự cố ở giải đua thuyền truyền thống lần thứ 158 diễn ra tuần trước trên sông Thames.

Ban tổ chức (BTC) Olympic 2012 đã thừa nhận tiếp tục đối mặt với những quan ngại về an ninh sau sự cố ở giải đua thuyền truyền thống lần thứ 158 diễn ra tuần trước trên sông Thames.

 
Trenton Oldfield nhảy xuống sông ngăn cản cuộc thi - Ảnh: AFP

Ở cuộc đua này, khi các tay chèo của đội Trường ĐH Oxford và Cambridge đang thi thố, thì bất ngờ một người đàn ông tên Trenton Oldfield nhảy xuống sông và bơi ngang đường đua để phản đối BTC khiến cuộc thi bị hoãn trong hơn 30 phút.

Trenton Oldfield sau đó bị cảnh sát bắt và phải nộp phạt hành chính về tội gây rối trật tự. Tuy nhiên, vụ việc lại khiến BTC Olympic 2012 lo lắng cho sự an toàn của các VĐV tham gia những môn thi như chèo thuyền, marathon và xe đạp - những môn đấu mà người hâm mộ sẽ cổ vũ hai bên đường đua tại London vào tháng 7 tới. “Chúng tôi không thể coi thường những sự cố như thế, bởi nó có thể làm hoen ố việc tổ chức Olympic 2012. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ siết chặt an ninh để ngăn chặn các cuộc bạo loạn như từng xảy ra ở vòng 1 giải Ngoại hạng Anh ở London”, Chủ tịch Ủy ban Olympic Anh Colin Moynihan nói với BBC.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.