Lũ lụt Thái Lan ảnh hưởng đến... cầu mây VN

09/11/2011 01:27 GMT+7

Thất bại tại ASIAD 16 (chỉ đoạt 2 HCB) vào cuối năm ngoái khiến đội tuyển cầu mây nữ buộc phải có sự thay đổi mạnh mẽ cả trên băng ghế huấn luyện lẫn lực lượng cầu thủ.

Thất bại tại ASIAD 16 (chỉ đoạt 2 HCB) vào cuối năm ngoái khiến đội tuyển cầu mây nữ buộc phải có sự thay đổi mạnh mẽ cả trên băng ghế huấn luyện lẫn lực lượng cầu thủ.

Thất bại tại ASIAD 16 (chỉ đoạt 2 HCB) vào cuối năm ngoái khiến đội tuyển cầu mây nữ buộc phải có sự thay đổi mạnh mẽ cả trên băng ghế huấn luyện lẫn lực lượng cầu thủ.

HLV Hà Tùng Lập đã ra đi và nhường chức cho tân HLV Hoàng Hữu Nghĩa. Không còn những tên tuổi từng làm nên chiến tích huy hoàng với 2 ngôi vô địch tại ASIAD 15 như Lưu Thị Thanh, Bích Thùy, Hải Thảo, cầu mây nữ VN hiện đa phần là những cầu thủ trẻ ít kinh nghiệm và pha trộn thêm một vài cựu binh. Chính vì thế, BHL chỉ đặt ra chỉ tiêu cực kỳ khiêm tốn 1 HCV tại SEA Games.

Kế hoạch chuẩn bị của thầy trò HLV Hữu Nghĩa đã bị xáo trộn đáng kể bởi... ông trời! Đợt tập huấn kéo dài 2 tuần tại Thái Lan kể từ ngày 23.10 không được trọn vẹn khi thủ đô Bangkok đang trong cơn đại hồng thủy lịch sử. HLV Hữu Nghĩa lo lắng: “Chúng tôi mới thực hiện 50% khối lượng tập luyện cũng như thời gian thì đã phải về nước sớm hơn dự định. Vì thế, đội chưa hoàn thành được các mục tiêu quan trọng đề ra ở đợt tập huấn này, nhất là các trận đấu cọ xát, nhằm tìm hiểu về đối thủ”.

L.P

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.