Mafia thao túng thể thao: Nỗi ám ảnh doping của làng xe đạp

17/12/2015 08:41 GMT+7

Doping đã và đang trở thành công cụ giúp các băng đảng tội phạm tạo ra lợi nhuận lớn từ kinh doanh và cá cược bất hợp pháp trong làng xe đạp thế giới.

Doping đã và đang trở thành công cụ giúp các băng đảng tội phạm tạo ra lợi nhuận lớn từ kinh doanh và cá cược bất hợp pháp trong làng xe đạp thế giới.

Marco Pantani - Ảnh: AFPMarco Pantani - Ảnh: AFP
Cái chết không yên của Pantani
Trong làng xe đạp thế giới, cua rơ người Ý Marco Pantani có lẽ nổi tiếng không kém Lance Armstrong về việc sụp đổ sự nghiệp vì doping. Tuy nhiên, nếu như Armstrong sử dụng doping với mục đích làm bá chủ cuộc đua danh tiếng Tour de France, thì Pantani lại từng sử dụng chất kích thích, mà sau này được cho là bị ép dùng, để “né” chiến thắng tại cuộc đua Giro d'Italia 1999. Bí mật này gây nhiều tranh cãi hơn kể từ ngày 14.2.2004, khi Pantani được tìm thấy chết trong một phòng của khách sạn La Rose tại thị trấn ven biển Rimini (Ý).
Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân dẫn đến cái chết của Pantani là do sốc thuốc trầm cảm và cocaine. Tuy nhiên, đối với mẹ của anh là Tonina Pantani và một số công tố viên thì băng đảng mafia khét tiếng Camorra đã đứng đằng sau bị kịch trên, muốn giết Pantani để che đậy sự cố doping tại Giro d'Italia 1999. “Tôi đã tìm thấy một mảnh giấy trong đồ đạc của con tôi sau sự cố, nó viết: “Tôi sợ chiến thắng”. Con luôn nói với tôi rằng: “Mẹ ơi cuộc đời thật khó hiểu. Con luôn được dạy phải nỗ lực hết sức để giành chiến thắng ở các cuộc đua. Nhưng sao con phải làm điều ngược lại?”, bà Tonina từng thổ lộ với tờ Gazzetta dello Sport.
Mối hoài nghi “giết người diệt khẩu” càng gây sự chú ý khi cảnh sát ghi âm được cuộc nói chuyện của một thành viên băng đảng Camorra là Renato Vallanzasca với bạn tù rằng nên đặt cược chống lại Pantani vì cua rơ này chắc chắn sẽ bỏ cuộc ở Giro d'Italia 1999. Ở cuộc đua này, sau khi đoạt cú đúp chiến thắng ở Tour de France và Giro d'Italia năm 1998, Pantani được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch chung cuộc. Tuy nhiên, khi đang dẫn đầu bảng tổng sắp, cuộc đua còn 2 chặng thì cua rơ người Ý bất ngờ bị loại ở chặng đua Madonna di Campiglio do bị phát hiện sử dụng doping.
Trước những tranh cãi, cách đây hơn 2 tháng, tờ Gazzetta dello Sport tiết lộ cảnh sát Ý đã bắt đầu mở lại cuộc điều tra mới về nghi án mafia đứng đằng sau bê bối của Pantani ở Giro d'Italia 1999. Tờ Corriere della Sera dẫn lời một số nhân chứng tiết lộ nếu Pantani chiến thắng ở cuộc đua nói trên sẽ xảy ra hậu quả thảm khốc cho thị trường cá cược hợp pháp lẫn bất hợp pháp: nhà cái sẽ phải chung tổng số tiền lên đến 270 tỉ (chưa làm rõ được loại tiền euro hay lira của Ý). Vì vậy, các nhà điều tra nghi ngờ về việc trước chặng đua Madonna di Campiglio, mafia đã “gài bẫy” hoặc pha trộn doping khiến Pantani bị loại. Và muốn giữ bí mật này, băng đảng tội phạm đã “khử” Pantani.
Đường đi lậu của doping
Trên thực tế, hấp lực của môn xe đạp đang giảm sút trầm trọng bởi hàng loạt bê bối doping động trời nhiều năm qua ở các giải đấu uy tín nhất thế giới như Tour de France, Giro d'Italia và Vuelta a España. Trong đó, hầu hết các nhà vô địch trong lịch sử của 3 cuộc đua danh tiếng này và hàng trăm cua rơ khác biến thành “nô lệ” của doping. Chủ tịch Ủy ban Phòng chống doping quốc tế (WADA) David Howman cho biết vấn nạn doping đã và đang trở thành “văn hóa” trong môn xe đạp và có sự nhúng tay của mafia.
Theo một báo cáo điều tra của Ý vào cuối năm ngoái, ngoài việc điều hành các đường dây buôn lậu chất kích thích, các băng đảng mafia Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan hay Ý còn tập trung đầu tư sản xuất các loại doping bất hợp pháp và cua rơ xe đạp là một trong những đầu ra lớn nhất. Các loại doping hầu hết được bán trực tuyến trên mạng và ước tính lợi nhuận rất “khủng”, từ 50 tỉ đến 200 tỉ euro mỗi năm.
Năm 2004, cảnh sát Ý đã đập tan một đường dây vận chuyển 3 tấn thuốc tăng cường hiệu suất nhập lậu chuẩn bị phân phối trên toàn châu Âu, bắt giữ 15 người trong chiến dịch truy quét doping trong thể thao. Trước đó, theo thống kê, từ năm 1997 - 2000, số lượng chất EPO (chất kích thích tạo hồng cầu, bị cấm trong thể thao) được nhập vào Ý tăng cao bất thường trong khi số lượng bệnh nhân có nhu cầu thực sự có xu hướng giảm. Gần đây, hải quan Đức phá một vụ vận chuyển chất kích thích sản xuất lậu để cung cấp cho thị trường thể thao, trong đó có khoảng 5 triệu ống chất steriod đồng hóa, một trong những loại doping tăng hiệu suất thi đấu, thể lực bền bỉ cho các cua rơ...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.