Mafia thao túng thể thao: Vòi bạch tuộc từ Trung Quốc

04/12/2015 07:35 GMT+7

Từ lâu, Trung Quốc được xem là 'trụ sở chính' của các đường dây cá cược thể thao bất hợp pháp. Những vụ bê bối bán độ rúng động từng bị phanh phui vào cuối năm 2009 và đầu năm 2010 khiến 53 quan chức, cầu thủ, HLV, trọng tài... rơi vào vòng lao lý và bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá dài hạn trên khắp toàn cầu.

Từ lâu, Trung Quốc được xem là 'trụ sở chính' của các đường dây cá cược thể thao bất hợp pháp. Những vụ bê bối bán độ rúng động từng bị phanh phui vào cuối năm 2009 và đầu năm 2010 khiến 53 quan chức, cầu thủ, HLV, trọng tài... rơi vào vòng lao lý và bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá dài hạn trên khắp toàn cầu.

Mafia thao túng thể thao: Vòi bạch tuộc từ Trung QuốcHàng loạt quan chức LĐBĐ Trung Quốc bị bắt và lãnh án tù liên quan đến bê bối bán độ - Ảnh: China Daily
Vấn nạn đường dây đen
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tờ South China Morning Post, ông Chris Eaton, Giám đốc Ủy ban Toàn vẹn thể thao thuộc Trung tâm an ninh thể thao quốc tế, cho biết các chân rết của tập đoàn cá cược bất hợp pháp tỏa đi khắp các châu lục để tìm những đội bóng nghèo, cầu thủ có mức thu nhập thấp trước khi dùng tiền cám dỗ họ tham gia dàn xếp tỷ số. Hầu hết mọi sự cám dỗ đó đều đến từ mafia Trung Quốc. “Một thị trường cá cược thể thao bất hợp pháp rất lớn nằm ở Trung Quốc và đến nay đã trở thành lớn nhất thế giới. Những đường dây đứng sau thị trường này gián tiếp hoặc trực tiếp “tài trợ” các vụ dàn xếp kết quả các trận đấu thể thao trên thế giới”, ông Eaton cho biết. Vị quan chức từng đứng đầu Ủy ban An ninh của FIFA và Interpol (Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế) cho biết muốn kìm hãm sự bành trướng của tình trạng bán độ trên thế giới phải tìm giải pháp triệt phá những đường đây cá cược bất hợp pháp ở Trung Quốc.
Ý kiến của ông Eaton được đưa ra sau khi Europol (Cảnh sát châu Âu) công bố kết quả điều tra vào cuối năm 2013 cho thấy 680 trận đấu ở 30 quốc gia đã bị dàn xếp tỷ số trong một thời gian dài, tạo ra lợi nhuận hàng trăm tỉ euro mỗi năm.
“Đạo diễn” bán độ đều xuất phát từ các nhóm tội phạm châu Á, trong đó hầu hết có sự nhúng tay của mafia Trung Quốc.
Nhiều giải bóng đá thế giới đều có “độ”
Bất chấp các cuộc truy quét và điều tra, mafia Trung Quốc vẫn duy trì sự thao túng các trận đấu bóng đá ở quốc nội lẫn thế giới. Vụ bắt giữ hàng loạt cầu thủ ở giải hạng nhất Hồng Kông vào năm ngoái là một minh chứng. Theo đó, từ cuộc điều tra của Ủy ban Độc lập chống tham nhũng Hồng Kông (ICAC), cảnh sát đã tiến hành bắt giữ 9 cầu thủ của CLB Happy Valley dính đến dàn xếp tỷ số nhiều trận đấu ở giải hạng nhất. Nguồn cơn để phanh phui bê bối xuất phát từ trận thua 0-5 khó hiểu của Happy Valley trước Sunray Cave Sun Hei. Đầu mùa giải này, đội Tuen Mun còn xảy ra trường hợp cầu thủ Li Ming “mất tích” bí ẩn. Bởi sau khi ghi bàn thắng vào lưới CLB Yokohama FC, hợp đồng giữa Li Ming và CLB Tuen Mun lập tức kết thúc vào ngày hôm sau.
Trong dịp World Cup 2010 ở Nam Phi, một băng đảng Trung Quốc vận hành mạng lưới cá cược trực tuyến đầy tinh vi. Người đứng đầu mạng lưới trên là một tay xã hội đen Hồng Kông có biệt danh “Dark Brother” với tổng tiền đặt cược lên đến hơn 156 triệu USD. “Dark Brother” sau đó bị bắt tại một hộp đêm chuyên “phê” cocaine tại Thẩm Quyến.
Năm 2013, cơ quan điều tra Tây Ban Nha tìm thấy bằng chứng về việc mafia Trung Quốc nhúng tay dàn xếp tỷ số nhiều trận đấu ở 2 giải đấu bóng đá hàng đầu xứ sở bò tót. Manh mối xuất phát từ trận Levante thua Deportivo 0-4 ở vòng 31 La Liga mùa giải 2013 - 2014. Theo điều tra, mafia Trung Quốc đã liên hệ qua email với 3 cầu thủ trụ cột của đội chủ nhà Levante. Ở trận này, Levante thua 3 bàn chỉ trong 30 phút đầu trận, kết quả trùng khớp với một lượng tiền lớn bất thường được đặt cược vào kết quả tương tự từ Trung Quốc.
Đầu năm 2006, bóng đá Bỉ rơi vào khủng hoảng sau khi nhiều trận đấu ở giải hạng nhất bị nghi bán độ có sự nhúng tay của mafia Trung Quốc. Tờ Panorama dẫn nguồn tin điều tra cho biết các trận đấu bị dàn xếp tập trung vào CLB La Louviere, trong đó kết quả được “đạo diễn” theo hướng có lợi cho mafia Trung Quốc ở thị trường cá cược bất hợp pháp tại Thượng Hải. Nghi phạm chính sau đó được xác định là doanh nhân Trung Quốc Zheyun Ye và Pietro Allatta, một người môi giới cầu thủ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.