Mai Hưng săn danh hiệu Đại kiện tướng quốc tế

30/07/2013 03:15 GMT+7

Đương kim vô địch cờ vua quốc gia Nguyễn Thị Mai Hưng vừa lên đường sang Hungary trong chuyến tập huấn, thi đấu trong vòng 1 năm rưỡi nhằm tìm kiếm danh hiệu Đại kiện tướng quốc tế nữ.

Đương kim vô địch cờ vua quốc gia Nguyễn Thị Mai Hưng vừa lên đường sang Hungary trong chuyến tập huấn, thi đấu trong vòng 1 năm rưỡi nhằm tìm kiếm danh hiệu Đại kiện tướng quốc tế nữ.

3 năm trước khi mới 16 tuổi, kỳ thủ quê Bắc Giang Nguyễn Thị Mai Hưng đã xuất sắc đoạt danh hiệu kiện tướng quốc tế nữ. Đó là thành quả của chuyến tập huấn 1 năm tại Singapore và thêm 1 năm luyện cờ ở Hungary. Đó cũng là thời điểm kỳ thủ trẻ này tỏa sáng với danh hiệu vô địch U.16 châu Á, á quân U.16 thế giới cùng ngôi vô địch Đại hội TDTT toàn quốc. Kỳ thủ này chứng tỏ sự tiến bộ vững chắc khi lên ngôi vô địch quốc gia năm 2011, đoạt HCV SEA Games 26. Năm 2013, Mai Hưng tiếp tục đoạt ngôi số 1 quốc gia.

Mai Hưng săn danh hiệu Đại kiện tướng quốc tế 
Ảnh: Bạch Dương

Ở tuổi 19, Mai Hưng tiếp tục được đầu tư để phát triển nghiệp cờ. Chuyến tập huấn, du đấu tại Hungary lần này do Liên đoàn Cờ vua VN, Sở VH-TT-DL Bắc Giang đài thọ nhằm giúp Mai Hưng cán mốc elo 2.400 (hiện elo của Mai Hưng là 2.262) đồng thời tham dự các giải quốc tế để lấy 3 chuẩn Đại kiện tướng quốc tế nữ. Nếu đạt những điều kiện trên, Mai Hưng sẽ được phong danh hiệu Đại kiện tướng quốc tế nữ mà hiện cờ vua VN có 4 kỳ thủ nữ đạt được là Thảo Nguyên, Thanh Tú, Bảo Trâm, Thanh An.

Không dừng ở đó, đương kim vô địch SEA Games Nguyễn Thị Mai Hưng cho biết mục tiêu lớn hơn của cô chính là vươn lên danh hiệu Kiện tướng quốc tế nam. Đây là danh hiệu mà trong làng cờ vua nữ VN hiện tại chỉ mỗi mình Phạm Lê Thảo Nguyên đạt được.

Hoàng Quỳnh

>> Đức Hòa, Mai Hưng đăng quang cờ vua hạng nhất
>> Mai Hưng sắp thành Đại kiện tướng nữ quốc tế
>> Mai Hưng hướng đến kỷ lục mới 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.