Mai Nguyễn Hưng đoạt áo vàng

03/10/2010 08:52 GMT+7

Hôm qua, chấp nhận về nhì sau Mai Công Hiếu (Domesco Đồng Tháp) trong hành trình chinh phục đèo Hải Vân nhưng tuyển thủ QG Mai Nguyễn Hưng (BVTV Sài Gòn) vẫn đoạt áo vàng từ tay đồng đội Lê Ngọc Thanh về chậm sau 1’14”.

Cua-rơ Mai Nguyễn Hưng của đội BVTV Sài Gòn

Hôm qua, chấp nhận về nhì sau Mai Công Hiếu (Domesco Đồng Tháp) trong hành trình chinh phục đèo Hải Vân nhưng tuyển thủ QG Mai Nguyễn Hưng (BVTV Sài Gòn) vẫn đoạt áo vàng từ tay đồng đội Lê Ngọc Thanh về chậm sau 1’14”.

Nếu như áo vàng đã được giải quyết thì cuộc chiến giành áo đỏ vua leo núi lại diễn ra kịch tính. Những tưởng Mai Công Hiếu sau khi đoạt 20 điểm đèo Hải Vân, “xé” áo đỏ của Lê Văn Duẩn (BVTV Sài Gòn 1) sẽ bảo vệ thành công áo đỏ nhưng điều đó đã không xảy ra. Ở chặng từ chân đèo Hải Vân (Lăng Cô), Huế (69km) diễn ra ngay sau đó, lo kèm cặp Mai Nguyễn Hưng, Mai Công Hiếu đã bị Lê Văn Duẩn đào thoát để về nhất hai ngọn đèo Phú Gia và Phước Tượng. Thành tích này giúp Duẩn có 26 điểm, đoạt lại áo đỏ của Mai Công Hiếu (23 điểm). Chiếc áo đỏ chung cuộc sẽ quyết định ở ngọn đèo Ngang, đèo cuối cùng tính điểm leo núi.

Ê-kíp BVTV Sài Gòn tiếp tục dẫn đầu danh hiệu đồng đội khi tạo khoảng cách 10’31” với đội xếp nhì Domesco Đồng Tháp và 10’53” với đội BVTV An Giang (hạng ba).

Hôm nay các cua-rơ đua vòng quanh cầu Tràng Tiền, Phú Xuân (Huế) dài 44km.

Hoành Quỳnh 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.