Mai Nguyễn Hưng thắng ở đèo Ngang

14/04/2010 00:17 GMT+7

Chặng đấu thứ 4 từ Nghệ An đi Quảng Bình dài đến 201,5 km là chặng vô cùng gian khó khi các VĐV phải đi hết 5 giờ 12 phút 19 giây. Do chặng đấu này rất dài nên không có VĐV nào dám tách tốp, bởi lo sợ đuối sức, ảnh hưởng đến các chặng sau.

Ảnh: Quang Liêm

Chặng đấu thứ 4 từ Nghệ An đi Quảng Bình dài đến 201,5 km là chặng vô cùng gian khó khi các VĐV phải đi hết 5 giờ 12 phút 19 giây. Do chặng đấu này rất dài nên không có VĐV nào dám tách tốp, bởi lo sợ đuối sức, ảnh hưởng đến các chặng sau.

Người cán mức đầu tiên là cua-rơ Đỗ Tuấn Anh (Domesco Đồng Tháp), Lê Văn Duẫn và Mai Nguyễn Hưng đều của Bảo vệ thực vật Sài Gòn 1 về nhì và ba. Trước đó, Mai Nguyễn Hưng đã xuất sắc thắng ở đèo Ngang để đoạt 3 điểm áo đỏ đầu tiên (ảnh, trái). VĐV Bùi Minh Thụy (Vĩnh Long) tiếp tục dẫn đầu giải áo vàng với thành tích 13 giờ 2 phút 12 giây, hơn Tuguldur (Mông Cổ) xếp nhì 2 giây. Ở giải đồng đội, Vĩnh Long vẫn dẫn đầu với thời gian 39 giờ 7 phút 56 giây. Hôm nay, các VĐV sẽ thi đấu chặng 5 từ Quảng Bình đi Huế.

Q.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.